Tiếp tục phát hiện nạn đào vàng trái phép trong rừng đặc dụng Pù Luông

15/09/2023 17:03 GMT+7

Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa vừa tiếp tục phát hiện vụ khai thác vàng trái phép trong rừng đặc dụng Pù Luông, thuộc địa giới hành chính bản Tân Phúc (xã Phú Lệ, H.Quan Hóa, Thanh Hóa).

Ngày 15.9, thông tin từ Sở NN-PTNT Thanh Hóa cho biết, các đơn vị chức năng vừa phát hiện gần 20 người đang sử dụng máy móc, công cụ khai thác vàng trái phép trong rừng đặc dụng của Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (nằm trên địa bàn các huyện Bá Thước và Quan Hóa), vị trí thuộc địa giới hành chính bản Tân Phúc, xã Phú Lệ. Vụ việc được phát hiện vào ngày 6.9 vừa qua.

Khai thác vàng trái phép trong rừng đặc dụng Pù Luông đang đe dọa an ninh rừng - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa từng nhiều lần phát hiện khai thác vàng trong rừng đặc dụng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông

PHÚC NGƯ

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có nhiều máy móc, dụng cụ được dùng để khai thác vàng trái phép.

Trước đó, ngày 5.6, cũng tại khu vực trên, lực lượng của Trạm kiểm lâm Phú Lệ (thuộc Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông) phối hợp UBND xã Phú Lệ phát hiện việc khai thác vàng trái phép.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận có 1 hố đào đường kính rộng 0,8 m; sâu 5 m. Dưới hố có đào 1 đường hầm ngang kéo dài 26 m. Thời gian đào hố vào khoảng tháng 5 đến đầu tháng 6. Thời điểm phát hiện hố đào vàng, lực lượng chức năng không phát hiện các nghi can đào vàng và công cụ đào.

Theo Sở NN-PTNT Thanh Hóa, tình trạng khai thác vàng trái phép trong Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông có chiều hướng phức tạp, tái diễn nhiều lần, gây ảnh hưởng đến an ninh rừng và trật tự an toàn xã hội.

Đối với điểm đào vàng trái phép mới được phát hiện, Sở NN-PTNT Thanh Hóa đã yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông phối hợp Huyện ủy, UBND H.Quan Hóa để thành lập đoàn kiểm tra, truy quét các nghi can đào vàng.

Thực hiện lấp các hầm, hố đã bị đào bới để khai thác vàng, hoàn trả lại nguyên trạng ban đầu; tiêu hủy các lán trại lập trái phép trong rừng.

Tháng 6.2016, ở khu vực rừng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (địa phận bản Kịt, xã Lũng Cao, H.Bá Thước) đã xảy ra vụ ngạt khí dưới hầm đào vàng trái phép, khiến 3 phu vàng tử vong.

Tình trạng đào vàng trái phép tạm lắng sau vụ ngạt khí, nhưng từ giữa năm 2020 đến nay, nạn khai thác vàng trái phép ở Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông tiếp tục xảy ra.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 15.9

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.