Khởi tố 2 bị can ‘hợp tác’ khai thác vàng trái phép

14/07/2023 17:48 GMT+7

Hoàng Thái Ninh (quê Thái Nguyên) kết nối cùng Trần Quang Thái (sống tại Thừa Thiên - Huế) để khai thác vàng trái phép, bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, khởi tố.

Ngày 14.7, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết Phòng An ninh kinh tế vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự triệt phá vụ khai thác vàng trái phép, khởi tố, bắt giam 2 bị can.

Từ Thái Nguyên vào Thừa Thiên - Huế hợp tác khai thác vàng thì bị bắt - Ảnh 1.

Trần Quang Thái (áo trắng) tại thời điểm bị bắt

N.X

Hai bị can Hoàng Thái Ninh (54 tuổi, trú tại tỉnh Thái Nguyên) và Trần Quang Thái (39 tuổi, trú tại H.Nam Đông, Thừa Thiên - Huế) bị khởi tố, bắt giam để điều tra hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Theo thông tin ban đầu, vào đầu tháng 12.2022, Ninh có quen biết từ trước với Thái nên đã liên hệ, đặt vấn đề "kết hợp đầu tư" khai thác vàng trái phép tại H.Nam Đông.

Hai bên thỏa thuận, phân công Ninh có trách nhiệm tuyển người từ Thái Nguyên để đưa vào H.Nam Đông, bố trí công việc, vận hành máy móc để thực hiện việc khai thác vàng. Thái có nhiệm vụ mua lương thực, thực phẩm, xăng dầu để đóng hàng, thuê người vận chuyển hàng đưa vào bên trong khu vực khai thác vàng.

Từ Thái Nguyên vào Thừa Thiên - Huế hợp tác khai thác vàng thì bị bắt - Ảnh 2.

Hoàng Thái Ninh từ Thái Nguyên vào Thừa Thiên - Huế hợp tác để khai thác vàng trái phép thì bị bắt

N.X

Cả hai thỏa thuận tỷ lệ ăn chia sau khi bán vàng khai thác là Ninh 60%, Thái 40%. Riêng Ninh phải trả lại cho Thái chi phí sửa chữa máy móc, xăng dầu, tiền mua lương thực, thực phẩm và tiền thuê nhân công khai thác tại bãi…

Từ cuối năm 2022 đến tháng 3.2023, Ninh và Thái đã 2 lần bán vàng sa khoáng cho một tiệm vàng tại chợ Đông Ba (P.Đông Ba, TP.Huế) với tổng số tiền 116 triệu đồng.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 14.7

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.