TNO

Tiêm kích đánh chặn MiG-31 của Nga hạ cánh khẩn vì trục trặc

04/03/2016 15:10 GMT+7

(Tin Nóng) Sáng 4.3, một tiêm kích đánh chặn MiG-31 (tốc độ hơn 3.000 km/giờ) đã phải hạ cánh khẩn cấp do trục trặc cảm biến, theo TASS.

(Tin Nóng) Sáng 4.3, một tiêm kích đánh chặn MiG-31 (tốc độ hơn 3.000 km/giờ) đã phải hạ cánh khẩn cấp do trục trặc cảm biến, theo TASS.

Tiêm kích đánh chặn tốc độ cao của MiG-31BM của Không quân Nga

Chiếc tiêm kích đánh chặn này xuất phát từ căn cứ không quân Kansk thuộc vùng Krasnoyarsk (Viễn Đông Nga) lúc 7 giờ sáng 4.3 (giờ Moscow). Căn cứ này đang trong tình trạng báo động trực chiến và cho MiG-31 xuất kích liên tục mấy ngày nay, tham gia các bài tập đánh chặn tên lửa hành trình.

Theo thông tin từ TASS, chiếc máy bay này dự kiến bay đến nhà máy sửa chữa máy bay ở Nizhny Novgorod nhưng bị hỏng cảm biến nên buộc đáp xuống căn cứ Kansk.

Mới đây, ngày 25.1, một tiêm kích MiG-31 của căn cứ này bị rơi cách sân bay 40 km khi đang quay về sau khi luyện tập, hai phi công nhảy dù an toàn.

MiG-31 là tiêm kích đánh chặn 2 chỗ ngồi, có tốc độ hơn 3.000 km/giờ, bay cao 20 km, chế tạo từ những năm 1970, có khả năng đánh chặn tên lửa hành trình, vệ tinh ở quỹ đạo thấp và từng được xem là đối thủ đáng sợ của chiếc máy bay trinh sát bay nhanh nhất của Mỹ SR-71.

Từ khi đi vào hoạt động đến nay, ít nhất 35 chiếc MiG-31 đã bị rơi, làm chết 27 phi công. Trong đó từ năm 1995 đến nay đã xảy ra ít nhất 18 vụ tai nạn liên quan loại máy bay đánh chặn này của Nga làm chết 8 phi công, theo RIA.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 3.3 cũng công bố clip tiêm kích MiG-31 của căn cứ Kansk diễn tập trực chiến, phóng tên lửa diệt tên lửa hành trình ở cách xa 40 km trên vùng trời từ Urals đến tây Siberia.

Xem tiêm kích MiG-31 phóng tên lửa diệt mục tiêu là tên lửa hành trình từ xa 40 km, ở vùng tây Siberia ngày 2.3 - Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.