Tỉ phú Nga chi hơn 500 triệu USD dàn xếp cáo buộc trốn thuế ở Mỹ

Khánh An
Khánh An
30/10/2021 10:37 GMT+7

Tỉ phú Nga Oleg Tinkoff dàn xếp vụ kiện tại Mỹ, sau khi bị cáo buộc che giấu tài sản để trốn thuế khi từ bỏ quốc tịch Mỹ vào năm 2013.

Tỉ phú Nga Oleg Tinkov

afp

Hãng AFP ngày 30.10 đưa tin Bộ Tư pháp Mỹ cho hay tỉ phú Nga Oleg Tinkov (53 tuổi) buộc phải trả gần 509 triệu USD để dàn xếp cáo buộc trốn thuế tại Mỹ.

Tỉ phú ngân hàng và đầu tư này đã trả thuế truy thu và tiền phạt sau khi nhận tội vào ngày 1.10 về hành vi che giấu hơn 1 tỉ USD tài sản để tránh bị đánh thuế khi ông từ bỏ quốc tịch Mỹ vào năm 2013.

Ông Tinkov là nhà sáng lập Dịch vụ tín dụng Tinkoff sau đó trở thành Ngân hàng Tinkoff trực tuyến, đồng thời sở hữu đội đua xe đạp chuyên nghiệp Tinkoff.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết tỉ phú này sinh ở Nga và nhập tịch Mỹ vào năm 1996. Vào năm 2013, ông đưa Dịch vụ tín dụng Tinkoff lên sàn chứng khoán London với giá trị hơn 1,1 tỉ USD.

Ba ngày sau khi mở bán cổ phiếu, ông xin từ bỏ quốc tịch Mỹ và nộp đơn tại Đại sứ quán Mỹ ở Moscow. Quy trình này buộc ông phải khai báo toàn bộ tài sản để đóng thuế và ông khai tài sản chỉ có 300.000 USD.

Trong cáo trạng năm 2019, Bộ Tài chính Mỹ cho biết tỉ phú này nợ khoảng 249 triệu USD tiền thuế. Theo thỏa thuận dàn xếp vụ kiện, ông đồng ý trả hơn gấp đôi số tiền trên, bao gồm lãi suất và tiền phạt.

Năm ngoái, Bộ Tư pháp Mỹ tìm cách dẫn độ ông từ Anh để truy tố. Tuy nhiên, tỉ phú này phản đối vì ông đang bị bệnh bạch cầu cấp dòng tủy khiến ông bị suy giảm miễn dịch và không thể di chuyển sang Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.