Tỉ phú Musk, thành viên lãnh đạo công ty thường cùng nhau sử dụng chất cấm?

Tỉ phú Musk, thành viên lãnh đạo công ty thường cùng nhau sử dụng chất cấm?

06/02/2024 07:59 GMT+7

Theo báo The Wall Street Journal, tỉ phú Elon Musk và một số thành viên hội đồng quản trị của Tesla và SpaceX thường sử dụng chất cấm.

Báo The Wall Street Journal ngày 4.2 dẫn lời một số nguồn tin cho biết có lo ngại trong các công ty về việc tỉ phú Elon Musk sử dụng chất cấm và việc ông dùng chung với một số thành viên hội đồng quản trị của hai công ty.

Các nguồn tin này là những người từng chứng kiến hoặc được thông báo về hiện tượng này.

Hội đồng quản trị của các công ty không mở cuộc điều tra nào về vụ việc.

Theo The Wall Street Journal, ông Musk đã thường xuyên sử dụng LSD (chất gây ảo giác), thuốc lắc, cocaine và nấm gây ảo giác tại các buổi tiệc riêng tư. Vị tỉ phú và luật sư riêng Alex Spiro được kiểm tra chất cấm định kỳ và ngẫu nhiên tại SpaceX nhưng chưa bao giờ bị dương tính.

Một vài người bạn và các giám đốc của các công ty do ông Musk quản lý nói rằng họ buộc phải sử dụng chất cấm cùng ông vì nếu không sẽ khiến lãnh đạo công ty phật lòng. Họ cũng không muốn mất đi "vốn liếng xã hội" của việc được ở gần vị tỉ phú.

Hồi tháng 1, ông Musk có đăng bài viết trên mạng xã hội về thông tin sử dụng chất cấm, trong đó ông khẳng định: "Dù có làm gì thì rõ ràng là tôi nên tiếp tục nó. Nếu các loại thuốc thật sự giúp cải thiện năng suất của tôi theo thời gian, tôi chắc chắn sẽ dùng chúng".

Ông viết trên mạng xã hội X rằng sau lần hút cần sa trên một chương trình podcast hồi năm 2018, ông đồng ý thực hiện xét nghiệm chất cấm ngẫu nhiên trong vòng 3 năm theo đề nghị của Cục Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) nhưng chưa từng có lần nào phát hiện chất cấm hay nồng độ cồn trong cơ thể ông. Công ty SpaceX của ông Musk vẫn được phê chuẩn để phóng vệ tinh do thám quân sự của chính quyền.

Tỉ phú Elon Musk điều hành 6 công ty gồm hãng xe điện Tesla, hãng không gian SpaceX, mạng xã hội X, công ty xây đường hầm The Boring, công ty cấy chip vào não người Neuralink và công ty trí tuệ nhân tạo xAI.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.