Tỉ phú Musk 'cảm giác rất xấu' về kinh tế Mỹ, bị Tổng thống Biden 'tiễn' ngay lên mặt trăng

06/06/2022 07:30 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 3.6 châm chọc tỉ phú Elon Musk sau khi có thông tin vị doanh nhân này cảm thấy “cực kỳ tệ” về nền kinh tế Mỹ .

Ngày 3.6, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã châm chọc tỉ phú Elon Musk sau khi có thông tin vị doanh nhân này cảm thấy “cực kỳ tệ” về nền kinh tế Mỹ.

Vị CEO của hãng ô tô điện Tesla nói với ban giám đốc rằng ông muốn giảm 10% trong số 100.000 lao động của công ty do triển vọng u ám của nền kinh tế, theo Reuters.

Khi ông Biden được yêu cầu bình luận về dự báo bi quan này, cũng như ý kiến tương tự của lãnh đạo hãng tài chính JPMorgan Chase, ông nhắc đến những khoản đầu tư mới của các hãng lớn.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Trung tâm Hội nghị Bãi biển Rehoboth, ở Delaware (Mỹ), ngày 3.6.2022

getty images

“Trong khi ông Elon Musk đang nói về điều đó, tập đoàn Ford đang tăng cường đầu tư và chế tạo các loại xe điện mới. Nhận thêm 6.000 nhân viên mới. Vì vậy nên, tôi chúc ông ấy may mắn trong chuyến bay lên mặt trăng”.

CEO Musk trả lời trên Twitter: “Cảm ơn ngài Tổng thống!”

Tổng thống Biden vừa có một bài phát biểu về sự tăng trưởng việc làm ở Mỹ vào tháng 5 cao hơn mong đợi và bác bỏ những lời chỉ trích về cách xử lý lạm phát của chính quyền. Tuy nhiên, một số lãnh đạo doanh nghiệp khác cũng đã cảnh báo về khả năng suy thoái ở Mỹ, khi lạm phát tăng đến 8,5% trong tháng 5, mức cao nhất trong hơn 40 năm qua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.