Thúy Hà 'Về nhà đi con': Tôi day dứt vì không giữ được gia đình trọn vẹn

30/12/2022 12:58 GMT+7

Diễn viên Thúy Hà cho biết bản thân trải qua khoảng thời gian day dứt vì không giữ cho con một gia đình trọn vẹn.

Diễn viên Thúy Hà thấy vui khi trải nghiệm nhiều vai diễn khác nhau trong hành trình làm nghề

Chụp màn hình

Diễn viên Thúy Hà gây ấn tượng với khán giả bởi vai diễn Hạnh trong phim Bến không chồng của đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Trong sự nghiệp nghệ thuật, cô được tin tưởng giao cho vai người phụ nữ nông thôn lam lũ, chịu thương chịu khó. Những năm gần đây, Thúy Hà tham gia các phim như Những cô gái trong thành phố, Về nhà đi con, Sinh tử, Ngày mai bình yên…

Trong chương trình Lời tự sự (lên sóng VTV3), Thúy Hà tiết lộ cô đến với công việc diễn xuất một cách tình cờ, khi người bạn thân nộp đơn thi vào trường sân khấu giúp mình. Sau khoảng thời gian dài làm nghề, nữ khách mời nhận ra tinh thần và niềm đam mê với công việc rất quan trọng. “Khi tinh thần không tốt, mình sẽ làm không tốt và mang đến cho khán giả một sự hời hợt, nhạt nhòa. Tôi đã từng như vậy", cô thừa nhận.

Thúy Hà thừa nhận từng hời hợt trong nghệ thuật và đó là điều cô áy náy trước khán giả

FBNV

Dù có được nhiều thành tựu trong diễn xuất song Thúy Hà cho biết cô thấy buồn vì chưa dành hết tâm huyết cho công việc. Đối với cô, như vậy là không trọn vẹn với khán giả. Trên sóng truyền hình, nữ diễn viên thừa nhận khi đóng phim 13 nữ tù, cô đã không toàn tâm toàn lực cho công việc.

“Ban đầu, tôi đã từ chối đạo diễn nhưng anh vẫn cứ động viên. Tôi đi với tinh thần giải tỏa nội tâm bên trong chứ không mong muốn sẽ làm được bộ phim đó. Tôi cố gắng làm hết sức có thể nhưng khi nhìn lại, tôi thấy mình không đi làm vì nghệ thuật", khách mời trải lòng.

Thúy Hà từng có thời gian lui về chăm lo gia đình, từ chối các dự án phim ảnh

FBNV

Nhìn lại hành trình làm nghề, Thúy Hà thừa nhận sự nghiệp của mình “lúc lên lúc xuống". Khi đang ở giai đoạn đỉnh cao, cô bất ngờ vắng bóng vì lập gia đình. Nữ khách mời nói khi đó, vì nhà chồng không ai theo nghệ thuật nên “mọi người không thích nghề của tôi nên hay mang ra để nói theo hàm ý không được hay lắm". Đó là lý do Thúy Hà không nhận lời đóng phim để lui về nuôi dưỡng tổ ấm. Thời gian sau, cô quay trở lại nghệ thuật song lại có khoảng lặng vì một vài chuyện cá nhân.

Về đời sống riêng, Thúy Hà thấy buồn vì không giữ được gia đình trọn vẹn. Thậm chí, chính điều đó làm cô day dứt vì có lỗi với con mình. Nữ khách mời bộc bạch trong chương trình: "Thường thì phụ nữ chọn gia đình, ít ai dám đánh đổi để lấy sự nghiệp. Khi tôi chấp nhận đánh đổi cái riêng để giữ cái chung mà mình vẫn đánh mất cả hai. Điều đó làm tôi rất buồn, vì bản thân đã cố gắng rồi nhưng lại không được như mình mong muốn”.

Thúy Hà tâm sự thêm trước những biến cố, có lúc cô yếu đuối đến mức muốn gục ngã hoàn toàn. Tuy nhiên sau đó, diễn viên Về nhà đi con tự động viên bản thân để lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người. Nói về cuộc sống hiện tại, nữ khách mời thừa nhận trong suốt một năm qua, cô về nhà tại Ba Vì (Hà Nội) để thỏa niềm đam mê vườn tược của bản thân. Đó là cách cô tự tạo niềm vui cho bản thân sau những sóng gió.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.