Quách Thu Phương bật khóc kể về khoảng thời gian khó khăn trong sự nghiệp

28/12/2022 22:10 GMT+7

Trong chương trình Lời tự sự , Quách Thu Phương bật khóc kể lại khoảng thời gian khó khăn khi mới sinh con.

Quách Thu Phương là diễn viên của Nhà hát Tuổi Trẻ, góp mặt trong nhiều vở diễn như Vũ nữ đêm giao thừa, Diễm 500 đô, Kiều Loan… Thời hoàng kim, diễn viên sinh năm 1977 còn đảm nhận vai trò nữ chính trong phim Của để dành, Những ngày tháng đẹp… Gần đây, Quách Thu Phương trở lại với phim truyền hình trong Hương vị tình thân, Đấu trí

Chụp màn hình

Sinh ra trong một gia đình không theo truyền thống nghệ thuật, Quách Thu Phương không được ủng hộ khi theo nghiệp diễn. Cô cho biết đến với nghề chỉ vì sự tò mò, không phải do đam mê. Thời điểm thi tuyển lớp diễn viên của đoàn Hà Tây, mẹ nhiều lần giả ốm để Quách Thu Phương trở về. Bởi khi đó, mọi người quan niệm đây là công việc "xướng ca vô loài" nên bà sợ con gái sẽ phải chịu khổ.

Nữ diễn viên cho biết khó khăn lớn nhất thời điểm đó là thích nghi môi trường mới. Từ một cô gái quê bước chân lên thành thị lập nghiệp, Quách Thu Phương đối mặt với nhiều nỗi lo. "Tôi ở đoàn Hà Tây trong thời gian ngắn, chỉ có 4 năm thôi nên chưa làm được gì nhiều. Mọi người biết đến tôi từ điện ảnh, còn sân khấu gần như là con số 0. Đến lúc bước chân vào Nhà hát Tuổi Trẻ, tôi mới thực sự được sống bằng đam mê", cô bộc bạch.

Nhan sắc trẻ trung của diễn viên Quách Thu Phương ở tuổi 45

FBNV

Quách Thu Phương kể cô lập gia đình năm 21 tuổi rồi có con đầu lòng. “Tôi đi làm, quên mất mình đã ăn hay chưa. Tôi bỏ bê bản thân. Xuất phát điểm là diễn viên đoàn kịch Hà Tây và là gương mặt đi đóng phim truyền hình rất nhiều, lúc đó, tôi đã vào biên chế rồi nhưng có lẽ tôi đi làm ngoài nhiều quá, ảnh hưởng một phần công việc của đoàn nên sau khi biết tôi có bầu, đoàn cho tôi nghỉ. Tôi bị sốc vì cảm giác như mọi thứ đóng lại", cô chia sẻ.

Nữ diễn viên cho rằng khi cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Sau khi nghỉ việc ở đoàn Hà Tây, cô nhận được lời mời từ NSND Anh Tú làm cộng tác viên ở Đoàn kịch 1, Nhà hát Tuổi Trẻ. "Về nhà hát, tôi nhận được nhiều tình cảm từ anh chị đi trước và được học hỏi nhiều", cô chia sẻ.

Thời gian gần đây, Quách Thu Phương trở lại với các vai diễn trong phim Hương vị tình thân, Đấu trí...

FBNV

Sau khi sinh con, Quách Thu Phương quay trở lại với công việc dù nhiều lúc đứng chưa vững, học thoại không thuộc. Nữ diễn viên kể thời điểm nhận vai Lan trong phim Của để dành, cô phải nhờ mẹ chồng chăm sóc con để có thể đi làm. Quách Thu Phương bật khóc nhớ lại: "Có những hôm tôi đi làm về khuya, con ở nhà thì khát sữa, tôi thì mệt mỏi. Mẹ chồng vì xót cháu nên mắng. Tôi không nói gì cả, chỉ biết ôm con vào lòng và nước mắt cứ thế chảy ra".

Trải qua những thăng trầm trong nghề, Quách Thu Phương nghẹn ngào bày tỏ: "Với một nghệ sĩ, phía sau những thước phim, hình ảnh tươi đẹp trên phim là sự hy sinh rất lớn. Không những bản thân họ mà gia đình họ cũng phải chịu đựng. Quãng thời gian đó đối với tôi không hề đơn giản. Tôi phải nỗ lực, mỗi sáng thức dậy đều tự động viên mình mọi thứ rồi sẽ qua. Có những lúc tôi cảm thấy cô độc, không biết chia sẻ với ai".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.