Thượng úy công an bị nghi phạm nghiện ma túy đâm trọng thương

Phạm Đức
Phạm Đức
14/11/2023 09:46 GMT+7

Khi áp sát để bắt 1 nghi phạm có hành vi mua bán chất ma túy, một thượng úy công an ở Hà Tĩnh đã bị nghi phạm dùng kéo đâm trọng thương, phải nhập viện cấp cứu.

Sáng 14.11, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Công an H.Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành bắt giữ nghi phạm Trần Trọng Gia Bảo (26 tuổi, ngụ tại thôn 1, xã Xuân Hồng, H.Nghi Xuân), để điều tra về hành vi giết người. 

Nghi phạm Bảo là đối tượng nghiện ma túy dùng kéo đâm trọng thương thượng úy Trần Trung Hiếu, cán bộ Công an xã Xuân Hồng.

Thượng úy công an xã bị đâm trọng thương khi bắt kẻ sử dụng ma túy - Ảnh 1.

Nghi phạm Trần Trọng Gia Bảo bị bắt giữ

TÂN KỲ

Theo thông tin ban đầu của cơ quan công an, vào khoảng 15 giờ 45 phút ngày 13.11, thượng úy Hiếu khi đang làm nhiệm vụ tại đền Chợ Củi (đóng trên địa bàn xã Xuân Hồng) thì phát hiện nghi phạm Bảo có biểu hiện mua chất ma túy để sử dụng trái phép nên tiến hành áp sát để bắt quả tang. Bất ngờ Bảo dùng kéo đâm vào cổ và nhiều nhát vào người thượng úy Hiếu.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã Xuân Hồng phối hợp với Công an H.Nghi Xuân cùng người dân đã đưa thượng úy Hiếu đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa TP.Vinh (Nghệ An), đồng thời bắt giữ nghi phạm Bảo đưa về trụ sở để điều tra.

Thượng úy công an xã bị đâm trọng thương khi bắt kẻ sử dụng ma túy - Ảnh 2.

Khu vực thượng úy Hiếu bị nghi phạm nghiện ma túy đâm trọng thương

TÂN KỲ

Khám xét trên người nghi phạm Bảo, lực lượng công an thu giữ được các điếu thuốc chứa chất ma túy gây ảo giác. Nghi phạm Bảo sau đó được Công an H.Nghi Xuân bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh để điều tra vì có dấu hiệu của hành vi giết người.

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa TP.Vinh cho biết, vào khoảng 16 giờ ngày 13.11, đơn vị tiếp nhận bệnh nhân là thượng úy Hiếu vào nhập viện trong tình trạng nguy kịch do bị mất nhiều máu, trên người có 3 vết thương.

Do bị mất nhiều máu nên gia đình và Câu lạc bộ hiến máu nhân đạo tỉnh Nghệ An kêu gọi mọi người hiến máu cho thượng úy Hiếu. Sau khi được phẫu thuật, hiện thượng úy Hiếu đã qua cơn nguy kịch.

Xem nhanh 12h ngày 14.11: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.