Trưởng công an xã bị đâm trọng thương

13/12/2011 14:35 GMT+7

(TNO) Sáng 13.12, Công an H.Giá Rai (Bạc Liêu) ra quyết định bắt khẩn cấp Lê Văn Út (tự Út "tề thiên", SN 1980, ngụ ấp 13 xã Phong Thạnh Đông, H.Giá Rai) để điều tra làm rõ hành vi đâm trọng thương ông Nguyễn Văn Nghiệp (SN 1980, Trưởng công an xã Phong Thạnh Đông).

(TNO) Sáng 13.12, Công an H.Giá Rai (Bạc Liêu) ra quyết định bắt khẩn cấp Lê Văn Út (tự Út "tề thiên", SN 1980, ngụ ấp 13 xã Phong Thạnh Đông, H.Giá Rai) để điều tra làm rõ hành vi đâm trọng thương ông Nguyễn Văn Nghiệp (SN 1980, Trưởng công an xã Phong Thạnh Đông). 

Theo Cơ quan CSĐT, khoảng 21 giờ ngày 12.12, sau một chầu nhậu với bạn bè, Út chạy xe máy đến quán nhậu của anh rể mình là Trịnh Văn Trang để "mượn" cô tiếp viên của quán đi nhậu tiếp.

Anh Trang không đồng ý và chửi mắng Út, đuổi Út về nhà. Út không về mà chạy đến nhà Nghiệp để thưa chuyện anh Trang chửi mình.

Xét thấy Út say rượu, sự việc lại không nghiêm trọng, nên ông Nghiệp yêu cầu Út về nhà, mai đến công an xã giải quyết.

Út bực tức chạy xe đi, khoảng 5 phút sau thì quay trở lại với một người cháu tên Lê Văn Tuấn, gõ cửa nhà ông Nghiệp yêu cầu phải xử liền.

Khi ông Nghiệp yêu cầu Út về nhà, thì Út không đồng ý, tiếp tục chửi mắng và dọa đánh.

Sau đó, bất ngờ Út nhào vô đánh ông Nghiệp và dùng dao thủ sẵn trong người đâm ông Nghiệp trọng thương. Ông Nghiệp được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu kịp thời nên thoát chết.

Bác sĩ Vũ Văn Báu, Trưởng khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức, Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu cho biết, ông Nghiệp nhập việc lúc 0 giờ 5 phút ngày 13.12, trong tình trạng nguy kịch do mất nhiều máu, sau ca phẫu thuật sức khỏe ông Nghiệp dần hồi phục.

Ông Nghiệp bị 2 vết thương đâm thấu bụng, thủng ruột non, mỗi vết thương dài 4cm và hai vết thương dài ở đùi phải.

Sáng 13.12, kể lại sự vụ với Thanh Niên Online, ông Nghiệp cho biết, khi Út đánh ông thì người cháu của Út tên Lê Văn Tuấn ôm ông lại để Út lấy dao thủ sẵn trong người đâm liên tiếp.

Kiểm tra tại hiện trường, Cơ quan CSĐT thu giữ một cán dao Thái Lan (lưỡi dao đã gãy).

Vụ việc đang được Công an H.Giá Rai tiếp tục điều tra làm rõ.

Trần Thanh Phong

>> Say rượu đánh công an
>> Giả cảnh sát hình sự để trấn lột
>> Côn đồ tấn công cảnh sát

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.