Thừa Thiên - Huế: Vùng trũng phía nam cô lập trong lũ, chính quyền dùng ca nô tiếp cận

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
15/10/2022 06:25 GMT+7

Nhiều người dân tại các thôn ở vùng trũng xã Lộc Thủy, H.Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) đang bị cô lập trong nước lũ. Trong đêm, Chủ tịch UBND H.Phú Lộc trực tiếp chỉ đạo các phương án cứu hộ, tiếp cận sơ tán người dân.

Cuối ngày 14.10 đến rạng sáng 15.10, nhiều người dân sống trong các khu vực vùng trũng thuộc các thôn Thủy Yên và Thủy Cam, xã Lộc Thủy (H.Phú Lộc) hốt hoảng khi nước lũ dâng lên quá nhanh.

Người dân thôn Thủy Cam (xã Lộc Thủy) không kịp trở tay vì nước lên quá nhanh

N.X.

Dù đã chuẩn bị sẵn sàng để đón lũ, tuy nhiên, nhiều gia đình bất lực nhìn đồ đạc bị nước nhấn chìm. Người dân chỉ biết chờ nước rút để lực lượng chức năng tiếp cận, tổ chức phương án sơ tán.

Ông Nguyễn Yên (65 tuổi, trú thôn Thủy, xã Lộc Thủy) cho biết, nước lũ lên bất ngờ vào khoảng cuối giờ chiều 14.10. Lúc này, cả gia đình ông đã cố gắng kê dọn đồ đạc lên vị trí cao nhất, tuy nhiên vẫn “bất lực” khi lũ năm nay lên quá nhanh.

“Năm nay nước lên hơn rất cao, khoảng 6 0cm hơn cả lụt năm 1999, gia đình tôi đã cố gắng kê cao những đồ đạc có giá trị, nhưng nước lên nhanh quá cũng không giữ được gì, bây giờ nhìn đống đồ hỗn độn này trôi trong nước lũ tôi đành buông tay. Khu vực Thủy Cam này là vùng trũng, biệt lập nên để tiếp cận và sơ cứu cũng rất khó khăn lắm, chỉ biết chờ thôi", ông Yên nói.

Hiện khu vực này đang bị cô lập, chờ lực lượng chức năng tiếp cận sơ tán

N.X.

Dân Đà Nẵng suốt đêm lên mạng kêu cứu vì mưa khủng khiếp, nước ngập nhà

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phan Công Mẫn, Chủ tịch UBND H.Phú Lộc cho biết, đã nắm được thông tin và chỉ đạo lực lượng chức năng dùng ca nô để tiếp cận khu vực ngập lụt. Trước mắt huyện này sẽ áp dụng phương châm 4 tại chỗ, sau khi tiếp cận sẽ có phương án sơ tán cụ thể.

Trong đêm 14.10, nhiều hộ dân tại các xã bị ngập lụt tại H.Phú Lộc cũng đã được lực lượng chức năng tiến hành sơ tán

N.X.

Theo Chủ tịch UBND H.Phú Lộc, trong chiều 14.10, các hộ có nguy cơ sạt lở trên địa bàn cũng đã được sơ tán đến nơi an toàn. Hiện nay, các thôn Thủy Yên hạ và Thủy Cam, lượng nước về quá nhiều khiến vùng này bị ngập trên diện rộng, lực lượng chức năng đang canh mực nước để tiếp cận vùng lũ này sớm nhất có thể.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.