Nhiều khu vực ngập sâu, Đà Nẵng khẩn cấp cứu hộ người dân trong đêm

15/10/2022 05:32 GMT+7

Sau một ngày mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực tại TP. Đà Nẵng đã ngập lụt nghiêm trọng.

Tối 14.10, sau một ngày mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực tại TP.Đà Nẵng đã ngập lụt nghiêm trọng. Khoảng 20 giờ hôm qua, trên mạng xã hội cũng như các diễn đàn, rất nhiều người dân phát thông tin cầu cứu ngành chức năng cứu hộ. Nơi có đông người dân kêu cứu nhất tập trung ở các địa phương thuộc khu vực Q.Liên Chiểu.

Công an P.Hòa Khê (Q.Thanh Khê) giải cứu 5 người mắc kẹt trong đêm

S.X

Đường phố Đà Nẵng ngổn ngang, nước lút đầu sau trận mưa lịch sử

Ông Nguyễn Đăng Huy, Chủ tịch UBND Q.Liên Chiểu, cho biết do nước lụt dâng lên quá nhanh, địa phương nhận được rất nhiều đề nghị ứng cứu khẩn cấp từ người dân. Tuy nhiên, lúc 21 giờ 30 cùng ngày, do trời mưa lớn nên nhiều khu vực vẫn bị cô lập.

“Lực lượng đã xuống các địa bàn ứng cứu người dân nhưng do mưa lớn, ngập sâu nên nhiều khu vực vẫn chưa tiếp cận được. Nhiều khu vực hiện đang bị chia cắt”, ông Huy nói.

Trước mưa lớn lịch sử, hầu hết các tuyến đường đều ngập sâu, từ chiều 14.10, lực lượng Công an TP.Đà Nẵng đã tăng cường xuống cơ sở để giúp dân chống ngập, đảm bảo an toàn cho dân khi đi trên đường.

Từ những hình ảnh do lực lượng Công an TP.Đà Nẵng cung cấp, các chiến sĩ công an đã tiếp cận và giải cứu thành công nhiều trường hợp bị kẹt do nước lụt lên nhanh. Trong đó, có một số địa điểm ngập sâu từ 1 - 2 m. Đến 22 giờ hôm qua, chính quyền xã Hòa Nhơn (H.Hòa Vang) đã di chuyển các hộ dân ngập lụt lên tạm trú tại Bệnh viện Hòa Vang.

CẢNH BÁO: Mưa lớn lịch sử vẫn chưa kết thúc tại miền Trung

Tính đến 21 giờ 30 hôm qua (14.10), Công ty điện lực Đà Nẵng đã tạm ngừng cấp điện tại các khu vực như sau: phần lớn Q.Sơn Trà, dọc ven biển đường Trường Sa; một phần Q.Hải Châu, một phần KCN Hòa Khánh, KĐT Phước Lý; một số khu vực Q.Thanh Khê…

Để hỗ trợ các tình huống cấp bách, thông qua mạng xã hội, Cổng thông tin điện tử TP.Đà Nẵng cho biết thành phố đã huy động các lực lượng ứng cứu người dân tại các khu vực bị ngập.

* Trưa 14.10, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên Biển Đông đã mạnh lên thành cơn bão số 5. Đến chiều tối 14.10, bão số 5 đã suy yếu thành ATNĐ. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 19 giờ cùng ngày, tâm ATNĐ ở vào khoảng 15 độ vĩ bắc và 110,2 độ kinh đông, cách Đà Nẵng khoảng 225 km, cách Quảng Nam khoảng 190 km về phía đông đông nam.

ATNĐ sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ. Dự báo trong sáng 15.10, ATNĐ đi vào khu vực đất liền ven biển Đà Nẵng đến Quảng Ngãi và suy yếu dần. Tuy nhiên, hoàn lưu ATNĐ có thể sẽ gây ra đợt mưa lớn ở các tỉnh Trung bộ và Tây nguyên từ chiều tối 14.10 đến hết ngày 16.10.

Sửng sốt trước cảnh ô tô chết máy nằm la liệt sau trên mưa lịch sử

Cũng tại khu vực miền Trung, chiều 14.10, ông Ngô Tấn Lạc, Chủ tịch UBND xã Trà Cang (H.Nam Trà My, Quảng Nam), cho biết địa phương đã huy động lực lượng công an, dân quân và người dân mở tạm đường đi bộ, sau khi tuyến ĐH3 qua khu vực thôn 3 (xã Trà Cang) sạt lở nghiêm trọng, cô lập gần 450 hộ dân. Tại Thừa Thiên - Huế, mưa lớn kèm thủy điện xả lũ khiến nhiều vùng hạ lưu, trũng thấp bị ngập, chia cắt. Hôm qua, lực lượng chức năng đã di dời một số hộ dân sống vùng thấp trũng ven sông Hương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.