Thừa Thiên - Huế: Mưa to khiến nhiều vùng ngập, thủy điện tăng điều tiết tránh lũ

08/11/2021 18:21 GMT+7

Một đợt mưa to đến rất to xảy ra tại tỉnh Thừa Thiên - Huế từ đêm 7.11 đến ngày 8.11 đang làm ngập cục bộ nhiều khu vực. Thủy điện Hương Điền cũng được lệnh điều tiết tăng lưu lượng về hạ du.

Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế chiều 8.11 phát đi thông tin cho hay trong 12 giờ qua trên địa bàn tỉnh đã có mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa từ 1 - 13 giờ ngày 8.11 phổ biến 20 - 60mm, huyện Phong Điền, TX.Hương Trà, TX.Hương Thủy và TP.Huế phổ biến 80 - 200mm, riêng xã Phong Mỹ, H.Phong Điền đến 246.6mm.

Thủy điện Hương Điền (thượng nguồn sông Bồ) được lệnh điều tiết nước tăng dần lưu lượng về hạ du kể từ 13 giờ ngày 8.11

GIA TÂN

Theo ghi nhận, mưa lớn đã làm nhiều tuyến đường, khu vực dân cư ở TX.Hương Thủy, TP.Huế bị ngập cục bộ. Tại TP.Huế từ sáng 8.11 mưa như trút nước, mưa “trắng trời” làm cho các tuyến đường ở khu A, khu đô thị mới An Vân Dương ngập ứ cục bộ.
Tại trung tâm P.Thủy Dương, TX.Hương Thủy, từ trưa 8.11 một số nơi nước cũng đã “leo” lên đường khiến các tuyến đường bị ngập khoảng 0,3m. Trên QL1A đoạn qua P.Thủy Dương, Thủy Phương một số nơi bị ngập ứ gây ảnh hưởng, ùn tắc giao thông cục bộ. Do thời điểm này học sinh nhiều địa phương tại Thừa Thiên - Huế được ở nhà học online phòng chống dịch bệnh Covid-19 nên không gặp nguy hiểm khi đi lại.

QL1A đoạn qua P.Thủy Dương, Thủy Phương, TX.Hương Thủy ngập ứ ảnh hưởng giao thông

G.T

Trước tình hình mưa to trên địa bàn, từ trưa nay 8.11 Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã có lệnh yêu cầu Công ty Cổ phần thủy điện Hương Điền vận hành điều tiết hồ Hương Điền, một trong những công trình có hồ chứa lớn trên địa bàn.
Cụ thể từ 13 giờ trưa 8.11, nhà máy thủy điện Hương Điền điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 300-500m3/s, thường xuyên theo dõi mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc và mực nước sông Hương tại trạm Kim Long để điều chỉnh lưu lượng vận hành đảm bảo mực nước tại trạm Phú Ốc không vượt mức +2,7m và mực nước Kim Long không vượt mức +1,7m; đồng thời điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ.

Theo Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế, đợt mưa này là do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh có cường độ mạnh và đới gió Đông trên cao hoạt động mạnh, kéo dài đến ngày 10.11. Tổng lượng mưa dự báo cả đợt phổ biến 100 - 250mm, có nơi trên 300mm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.