Tất cả thuyền viên tàu Công Thành 27 đã vào bờ an toàn

Đình Toàn
Đình Toàn
07/10/2020 22:03 GMT+7

Toàn bộ 11 thuyền viên trên tàu Công Thành 27 đều sống sót sau khi trôi dạt trên biển trong điều kiện thời tiết xấu, mưa to, sóng gió cấp 7.

Thông tin UBND xã Vinh Hiền, H.Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế, đến cuối chiều nay 7.10, 6 thuyền viên tàu Công Thành 27 gặp nạn đã vào được bờ, được cứu nạn và chăm sóc y tế an toàn.
6 thuyền viên này, bao gồm thuyền trưởng Lê Đức Ba (38 tuổi, ở tỉnh Thái Bình), đã trôi dạt nhiều giờ trên biển sau khi tàu chìm ở vùng biển Vinh Hiền, H.Phú Lộc.

Thuyền trưởng Lê Đức Ba được chăm sóc y tế tại Trung tâm y tế H.Phú Lộc sau khi cùng các thuyền viên trôi dạt vào bờ

Ảnh: CTV

Như Thanh Niên đã thông tin, trưa 7.10 tàu hàng hiệu Công Thành 27, tỉnh Quảng Ninh, trọng tải 4.600 tấn do ông Lê Đức Ba làm thuyền trưởng, chở hàng clinker từ Quảng Ninh đi Cần Thơ, khi đang di chuyển trên biển đến đoạn cách cửa biển Tư Hiền, xã Vinh Hiền gần 2 hải lý (cách cửa biển Chân Mây 8 hải lý) thì va vào vật thể lạ nên tàu nghiêng rồi bị chìm xuống biển.
Trên tàu có 11 người đã chia làm 2 nhóm lên 2 phao cứu sinh để thoát thân. Trong 2 nhóm, nhóm 5 người lên phao cứu sinh (bằng hơi) và bị sóng đánh trôi dạt vào bờ biển Hiền An 2 và được dân quân địa phương, bộ đội biên phòng ứng cứu đầu giờ chiều cùng ngày.
6 người trên phao cứu sinh thứ 2 trôi vào vùng bờ biển Hiền An 2, và được lực lượng cứu nạn cứu hộ tiếp cận đưa lên bờ chăm sóc.

Chiếc phao cứu sinh cứu được nhiều thuyền viên sau khi tàu Công Thành 27 bị chìm

Đ.T

Như vậy, toàn bộ 11 thuyền viên trên tàu Công Thành 27 đều sống sót sau khi trôi dạt trên biển trong điều kiện thời tiết xấu, mưa to, sóng gió cấp 7.
Hiện thuyền trưởng Ba được đưa đến Trung tâm Y tế H.Phú Lộc chăm sóc. 10  thuyền viên còn lại đang được chăm sóc y tế, nghỉ ngơi ở Đồn biên phòng Vinh Hiền.

Chìm tàu biển làm 11 thuyền viên gặp nạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.