Thủ tướng yêu cầu bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu

Nguyên Nga
Nguyên Nga
05/09/2023 12:23 GMT+7

Theo Thủ tướng Chính phủ, việc cung ứng điện, xăng dầu trong thời gian qua vẫn còn bất cập tại một vài nơi, yêu cầu các bộ ngành, tập đoàn... tập trung thực hiện giải pháp bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu trong thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có công điện gửi đến Bộ trưởng các Bộ Công thương, Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; lãnh đạo các tập đoàn: Điện lực Việt Nam (EVN), Dầu khí Việt Nam (PVN), Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam (TKV), Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) yêu cầu tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu trong thời gian tới.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương khẩn trương hoàn thiện kế hoạch bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân các tháng cuối năm 2023 và năm 2024, tuyệt đối không để thiếu điện.

Thủ tướng yêu cầu có báo cáo loạt cơ chế điện trước ngày 15.9 - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương ban hành cơ chế chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái và cơ chế mua bán điện trực tiếp

VŨ HÂN

Khẩn trương hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành cơ chế chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái tự sản, tự tiêu và cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA); hoàn thiện chỉ thị của Thủ tướng về đảm bảo cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện thời gian tới. Tất cả phải báo cáo Thủ tướng trước ngày 15.9.

Liên quan dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến Phố Nối, Thủ tướng chỉ đạo phấn đấu khởi công vào tháng 9 này. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm… Tăng cường công tác giám sát trực tiếp và toàn diện, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0), không để xảy ra rủi ro, sự cố do các yếu tố chủ quan trong quản lý vận hành hệ thống điện quốc gia.

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo, đôn đốc, giám sát EVN, TKV, PVN triển khai nhanh nhất các dự án đầu tư xây dựng công trình điện được giao, trong đó tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các dự án đầu tư quan trọng, cấp bách.

Liên quan đến xăng dầu, Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành chủ động cân đối cung cầu thị trường xăng dầu, bảo đảm nguồn cung trong mọi tình huống. Theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu thế giới và tình hình sản xuất, kinh doanh xăng dầu trong nước để điều hành giá, sử dụng Quỹ bình ổn giá phù hợp, kịp thời, hiệu quả.

Theo Thủ tướng Chính phủ, việc cung ứng điện, xăng dầu trong thời gian qua có lúc, có nơi còn bất cập, khó khăn; trong đó, đã xảy ra tình trạng thiếu điện cục bộ ở miền Bắc vào cuối mùa khô năm 2023 và thiếu hụt xăng dầu tại một số địa bàn vào cuối năm 2022.

Riêng các tập đoàn, Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng Chính phủ về các vấn đề liên quan vận hành hệ thống điện quốc gia, sản xuất, dự báo phụ tải điện, thủy văn; bảo đảm nhiên liệu than, khí, dầu cho phát điện; khắc phục nhanh nhất các sự cố nguồn và lưới điện; tập trung đầu tư phát triển các dự án nguồn điện và lưới điện được giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả, đặc biệt là đối với các dự án trọng điểm, cấp bách.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà được giao trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và xử lý các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền, vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ; Văn phòng Chính phủ sẽ định kỳ hàng tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.