Thủ tướng thăm Gunma - quê hương của 4 Thủ tướng Nhật Bản

Mai Hà
Mai Hà
(từ Gunma, Nhật Bản)
15/12/2023 16:02 GMT+7

Ngay sau khi xuống sân bay quốc tế Haneda (Tokyo), chiều 15.12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm tỉnh Gunma, động viên các lao động Việt Nam đang làm việc tại đây.

Tỉnh Gunma nằm ở trung tâm Nhật Bản, gần thủ đô Tokyo, là quê hương của 4 Thủ tướng Nhật Bản. Dân số khoảng 2 triệu người, nhưng GDP của tỉnh này năm 2021 khoảng 62 tỉ USD, Gunma có thế mạnh về sản xuất thiết bị vận tải, linh kiện, thực phẩm, hóa học, nhựa. 

Thủ tướng thăm Gunma - quê hương của 4 thủ tướng Nhật Bản - Ảnh 1.

Thủ tướng thăm và giao lưu với kỹ sư, người lao động Việt Nam tại Công ty Shibata Gousei ngay sau khi vừa xuống sân bay

DƯƠNG GIANG

Hiện có 45 doanh nghiệp ở tỉnh Gunma đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực nhựa, thiết bị vận tải… Ngày càng nhiều doanh nghiệp tại Gunma quan tâm và mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Cộng đồng Việt Nam tại Gunma khoảng 12.000 người, là cộng đồng người nước ngoài lớn nhất tại đây. 

Tới Gunma, Thủ tướng đã tới thăm Công ty Shibata Gousei - có 30 nhân viên người Việt Nam đang làm việc, với nhiều vị trí quan trọng như kỹ sư lập trình, thiết kế, chế tạo các máy đóng gói tự động, máy gia công... 

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng, đánh giá cao sự phát triển và thành tựu đạt được của công ty trong những năm qua. Đặc biệt là việc sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, tự động hóa, áp dụng công nghệ internet vạn vật (IOT) trong vận hành, cũng như triển khai sáng kiến Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), sản xuất xanh, sản xuất sạch. Đây cũng là xu thế lớn của thế giới, là yêu cầu bắt buộc đặt ra hiện nay. 

Thủ tướng thăm Gunma - quê hương của 4 thủ tướng Nhật Bản - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khi giao lưu với người lao động Việt Nam tại Công ty Shibata Gousei

DƯƠNG GIANG

Thủ tướng vui mừng khi biết có nhiều kỹ sư, nhân viên Việt Nam đang làm việc chăm chỉ tại công ty, đảm nhiệm nhiều vị trí chủ chốt trong việc chế tạo thiết bị tự động hóa, chuyển đổi số, coi công ty như nhà mình, trong điều kiện làm việc và đãi ngộ tốt.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cũng gửi lời cảm ơn và mong muốn lãnh đạo công ty tiếp tục tiếp nhận thêm lao động Việt Nam; quan tâm, tạo điều kiện để các kỹ sư, nhân viên người Việt Nam sinh sống, làm việc thuận lợi, nâng cao tay nghề, được học hỏi những công nghệ tiên tiến của Nhật Bản. 

"Tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản được thể hiện ngay trong nhà máy, người Việt Nam và Nhật Bản cùng chung sức, đồng lòng phát triển nhà máy theo xu thế tự động hóa và thân thiện với môi trường”, Thủ tướng nhấn mạnh. 

Thủ tướng cũng mong muốn người lao động Việt tại Nhật luôn đoàn kết, chăm chỉ làm việc, nỗ lực học hỏi, nâng cao tay nghề, ngày càng tiến bộ, đóng góp cho công ty và cho quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, khi có điều kiện thì đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước. 

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính chiều cùng ngày, Thống đốc tỉnh Gunma Ichita Yamamoto cho biết, có rất nhiều người lao động Việt Nam tại Gunma và đóng góp cho phát triển kinh tế của tỉnh. Hiện có nhiều doanh nghiệp Gunma đầu tư vào Việt Nam, ông Yamamoto cũng mong muốn các doanh nghiệp Việt sang đầu tư tại Gunma.

Thủ tướng cảm ơn ngài Thống đốc đã dành sự đón tiếp nồng ấm cho đoàn lãnh đạo cấp cao của Chính phủ Việt Nam. Trong cuộc gặp lần trước khi Thống đốc Gunma sang Việt Nam, Thủ tướng đã hứa khi tới Nhật Bản sẽ tới thăm tỉnh Gunma. 

"Chúng ta đã nói là làm, đã hứa phải hành động cụ thể. Việt Nam - Nhật Bản vừa nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình ở châu Á và trên thế giới. Quan hệ giữa 2 nước đã và đang rất tốt đẹp, chuyến thăm tới Gunma lần này cũng nhằm cụ thể hóa mối quan hệ chiến lược này", Thủ tướng nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh, Gunma là mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi đã sinh ra 4 Thủ tướng Nhật Bản, trong đó có 2 Thủ tướng là cha con ông Fukuda và là Thủ tướng đã thiết lập quan hệ Nhật Bản - ASEAN, với câu nói rất nổi tiếng “từ trái tim tới trái tim”.

Thủ tướng tới sân bay quốc tế Haneda (Tokyo, Nhật Bản) chiều 15.12 và tiến hành ngay các hoạt động song phương

DƯƠNG GIANG

Nhắc lại khi giao lưu với lao động người Việt tại Công ty Shibata Gousei và được anh em cho biết đều rất vui vẻ và hạnh phúc khi sinh sống tại đây, Thủ tướng cũng gửi lời cảm ơn tới Thống đốc tỉnh Gunma đã luôn quan tâm, tạo điều kiện cho người Việt Nam.

“Chúng tôi muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các địa phương Nhật Bản và Việt Nam tốt hơn, mạnh mẽ hơn. Năm nay kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, đã có 500 sự kiện được tổ chức - đây cũng là kỷ lục các sự kiện”, Thủ tướng nói và cho biết các sự kiện này đều rất thực chất, cụ thể. 

Chiều 15.12, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thống đốc tỉnh Gunma Yamamoto Ichita đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa 2 tỉnh Hà Nam - Gunma. Thủ tướng cũng thăm và giao lưu với người dân tại tỉnh Gunma.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.