Thủ tướng tới Tokyo: Nửa thế kỷ hợp tác Việt Nam, ASEAN - Nhật Bản

Mai Hà
Mai Hà
15/12/2023 07:56 GMT+7

6 giờ 30 sáng nay 15.12, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội tới Tokyo, tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản từ 15 - 18.12.

Nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản và tiến hành các hoạt động song phương tại Nhật Bản.

Thủ tướng tới Tokyo: Nửa thế kỷ hợp tác Việt Nam, ASEAN - Nhật Bản - Ảnh 1.

Tiễn Thủ tướng và đoàn tại sân bay Nội Bài có Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio

NHẬT BẮC

Đây là lần thứ 2 Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Nhật Bản trong năm nay, sau lần tham dự Hội nghị G7 mở rộng hồi tháng 5 tại Hiroshima.

Tiễn Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn tại sân bay Nội Bài có Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio. Đón Thủ tướng  và đoàn tại sân bay quốc tế Haneda (Tokyo, Nhật Bản) có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Komura Masahiro, Cục trưởng lễ tân Shimada, liên lạc viên của Thủ tướng Chính phủ Hiroto. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu và một số cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. 

Đây là chuyến công tác quan trọng, nhiều ý nghĩa của Thủ tướng, diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi Việt Nam - Nhật Bản vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và phồn vinh tại châu Á và trên thế giới, nhân chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trong tháng 11.

ASEAN - Nhật Bản cũng chính thức thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện (CSP) tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Nhật Bản lần thứ 26 tại Indonesia vào tháng 9. Năm 2023 cũng ghi dấu nửa thế kỷ Việt Nam và ASEAN thiết lập quan hệ ngoại giao với Nhật Bản (1973).

Tại Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản, dự kiến các lãnh đạo ASEAN và Nhật Bản sẽ điểm lại quá trình hợp tác 50 năm qua, từ đó đề ra tầm nhìn và định hướng phát triển quan hệ trong giai đoạn mới.

Thủ tướng tới Tokyo: Nửa thế kỷ hợp tác Việt Nam, ASEAN - Nhật Bản - Ảnh 2.

Thủ tướng sẽ có nhiều hoạt động quan trọng tại Nhật Bản trong 4 ngày

DƯƠNG GIANG

Hội nghị dự kiến thông qua 2 văn kiện gồm "Tuyên bố tầm nhìn về quan hệ hữu nghị và hợp tác ASEAN - Nhật Bản: Đối tác tin cậy" và "Kế hoạch triển khai Tuyên bố tầm nhìn về quan hệ hữu nghị và hợp tác ASEAN - Nhật Bản: Đối tác tin cậy", nhằm cụ thể hóa những kết quả trao đổi của các nhà lãnh đạo tại hội nghị.

Bên cạnh đó, Thủ tướng sẽ tham dự nhiều hoạt động song phương tại Nhật Bản, hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, hội kiến với Nhà vua và Hoàng hậu cùng nhiều lãnh đạo cấp cao phía Nhật Bản.

Người đứng đầu Chính phủ dự kiến sẽ gặp gỡ lãnh đạo các tập đoàn lớn của Nhật Bản, tham dự các diễn đàn doanh nghiệp...

Sau 50 năm thiết lập quan hệ, quan hệ ASEAN - Nhật Bản phát triển sâu rộng trên mọi lĩnh vực, cả về chính trị an ninh, kinh tế lẫn văn hóa - xã hội.

Nhật Bản cũng là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng an ninh, văn hóa, giáo dục, lao động, du lịch…


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.