Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm Ả Rập Xê Út

Mai Hà
Mai Hà
18/10/2023 11:46 GMT+7

11 giờ 20 hôm nay 18.10, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu đã rời sân bay Nội Bài (Hà Nội) tới thủ đô Riyadh (Ả Rập Xê Út), bắt đầu chuyến thăm Ả Rập Xê Út và dự Hội nghị cấp cao lần đầu tiên giữa ASEAN - Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC).

Khoảng 15 giờ (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác sẽ tới thủ đô Riyadh. Đón Thủ tướng tại sân bay Riyadh có Đại sứ Việt Nam tại Ả Rập Xê Út Đặng Xuân Dũng, Thống đốc TP.Riyadh, Thị trưởng TP.Riyadh, Tổng thư ký GCC.

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm Ả Rập Xê Út - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính rời Nội Bài bắt đầu chuyến công tác tới Ả Rập Xê Út

NHẬT BẮC

Tháp tùng người đứng đầu Chính phủ trong chuyến công tác có Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành.

Trong 3 ngày làm việc tại Ả Rập Xê Út, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có lịch trình dày đặc các hoạt động với việc tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Ả Rập Xê Út, dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Ả Rập Xê Út, tiếp các lãnh đạo tập đoàn, doanh nghiệp lớn của nước bạn.

Dự kiến, Thủ tướng cũng sẽ có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo các quốc gia tham dự hội nghị.

Hội nghị cấp cao lần đầu tiên giữa ASEAN - GCC tại Ả Rập Xê Út là hội nghị cấp cao đầu tiên giữa ASEAN và GCC kể từ khi hai bên thiết lập quan hệ năm 1990.

GCC là tổ chức khu vực quan trọng hàng đầu ở Trung Đông gồm 6 quốc gia thành viên ở khu vực vùng Vịnh là Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Qatar, Bahrain, Kuwait và Oman.

Các nước GCC cơ bản thực thi đường lối đối ngoại ôn hòa, đẩy mạnh chính sách hướng Đông, quan tâm đến hợp tác với Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam và triển khai các chính sách tạo thuận lợi cho việc phát triển quan hệ hai bên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm Ả Rập Xê Út - Ảnh 2.

Tiễn Thủ tướng tại sân bay có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn

NHẬT BẮC

Theo Đại sứ Việt Nam tại Ả Rập Xê Út Đặng Xuân Dũng, quan hệ ASEAN - GCC được đặt nền móng từ những năm 1990 khi các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và GCC gặp nhau lần đầu tiên bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc được tổ chức tại New York (Mỹ). 

Sau hơn 30 năm hợp tác và phát triển, ASEAN và GCC thường xuyên duy trì các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ thông qua các cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - GCC nhằm xác định các biện pháp lớn đẩy mạnh hợp tác trong nhiều lĩnh vực, trải rộng từ chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư đến văn hóa, xã hội, GD-ĐT, thông tin… 

Hội nghị cấp cao ASEAN - GCC tại Ả Rập Xê Út là sự kiện hết sức quan trọng, đánh dấu một mốc phát triển mới trong quan hệ giữa hai bên.

Là thành viên nòng cốt của ASEAN, Việt Nam luôn phát huy tinh thần chủ động, tích cực và có trách nhiệm, qua đó đóng góp hiệu quả vào việc tăng cường quan hệ giữa ASEAN và GCC. 

Đại sứ Đặng Xuân Dũng cho rằng, việc Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội nghị cấp cao lần này với tâm thế Việt Nam sẵn sàng đóng góp cho thành công chung của hội nghị. Thủ tướng sẽ cùng các nhà lãnh đạo cấp cao của ASEAN và GCC chia sẻ các sáng kiến, biện pháp lớn nhằm khơi gợi tiềm năng, thúc đẩy quan hệ giữa hai khu vực.

Bên cạnh đó, Việt Nam và Ả Rập Xê Út là hai quốc gia có nền tảng quan hệ hữu nghị rất tốt đẹp với nhiều điểm tương đồng, có thể bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội dài hạn. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.