Ả Rập Xê Út tạm dừng kế hoạch bình thường hóa quan hệ với Israel?

Văn Khoa
Văn Khoa
14/10/2023 07:54 GMT+7

Reuters ngày 13.10 dẫn hai nguồn tin tiết lộ Ả Rập Xê Út đang tạm ngừng các kế hoạch do Mỹ hậu thuẫn nhằm bình thường hóa quan hệ với Israel.

Tiết lộ trên báo hiệu Ả Rập Xê Út nhanh chóng xem xét lại các ưu tiên chính sách đối ngoại của mình khi cuộc xung đột giữa lực lượng Hamas ở Dải Gaza và Israel bùng nổ từ cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào miền nam Israel vào ngày 7.10 vẫn tiếp diễn, theo Reuters.

Reuters dẫn hai nguồn tin cho hay sẽ có sự chậm trễ trong các cuộc đàm phán do Mỹ hậu thuẫn về khả năng Ả Rập Xê Út bình thường hóa quan hệ với Israel để đổi lấy một thỏa thuận quốc phòng giữa Washington và Riyadh. Thỏa thuận này sẽ ngăn cản việc Ả Rập Xê Út xích lại gần Iran.

Ả Rập Xê Út tạm dừng kế hoạch bình thường hóa quan hệ với Israel? - Ảnh 1.

Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Cung điện Al Salman ở Ả Rập Xê Út ngày 15.7.2022

Reuters

Trước khi Hamas, được Iran hậu thuẫn, tiến hành cuộc tấn công bất ngờ vào Israel trong sáng sớm 7.10, các nhà lãnh đạo Israel và Ả Rập Xê Út đều nói rằng họ đang tiến dần tới một thỏa thuận có thể định hình lại Trung Đông, theo Reuters.

Cũng trước khi xảy ra cuộc xung đột mới nhất giữa Hamas và Israel, Ả Rập Xê Út, được cho là cái nôi của Hồi giáo, đã tỏ dấu hiệu sẽ không cho phép việc theo đuổi một hiệp ước phòng thủ với Mỹ bị chệch hướng ngay cả khi Israel không đưa ra những nhượng bộ đáng kể cho người Palestine trong nỗ lực trở thành nhà nước của họ, theo Reuters dẫn các nguồn tin trước đây.

Thủ tướng Israel tuyên bố chiến dịch trả thù ‘chỉ mới bắt đầu’

Tuy nhiên, một cách tiếp cận gạt người Palestine sang một bên sẽ có nguy cơ khiến người Ả Rập xung quanh khu vực tức giận, khi các hãng tin Ả Rập đưa hình ảnh người Palestine thiệt mạng trong những cuộc không kích của Israel nhằm trả đũa Hamas.

Các thành viên Hamas đã giết chết hơn 1.300 người ở Israel trong cuộc tấn công ngày 7.10 và hơn 1.500 người ở Dải Gaza đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào Gaza để trả đũa Hamas.

Ả Rập Xê Út tạm dừng kế hoạch bình thường hóa quan hệ với Israel? - Ảnh 2.

Những ngôi nhà bị phá hủy trong các cuộc tấn công gần đây của Israel ở Khan Younis thuộc phía nam Dải Gaza

Reuters

Trong hai nguồn tin nói trên có một nguồn tin tiết lộ rằng các cuộc đàm phán hiện không thể tiếp tục và vấn đề nhượng bộ của Israel đối với người Palestine sẽ cần phải được ưu tiên khi các cuộc thảo luận được nối lại. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của chính phủ Ả Rập Xê Út.

Cuộc xung đột mới giữa Hamas và Israel cũng đã thúc đẩy Ả Rập Xê Út tiếp xúc với Iran. Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman đã nhận được cuộc điện thoại đầu tiên từ Tổng thống Iran Ebrahim Raisi khi Riyadh cố gắng ngăn chặn bạo lực lan rộng trong khu vực.

Xung đột Hamas-Israel: "Luật chiến tranh" áp dụng ra sao?

Một tuyên bố từ Ả Rập Xê Út cho hay Thái tử Mohammed đã nói với Tổng thống Raisi rằng Ả Rập Xê Út đang nỗ lực tối đa để giao tiếp với tất cả các bên nhằm ngăn chặn sự leo thang đang diễn ra".

Một quan chức cấp cao của Iran thì nói rằng cuộc gọi của Tổng thống Raisi tới Thái tử Mohammed nhằm hỗ trợ "Palestine và ngăn chặn chiến tranh lan rộng trong khu vực". Vị quan chức cho biết thêm: "Cuộc gọi rất tốt và đầy hứa hẹn".

Chính phủ Ả Rập Xê Út không cung cấp thêm thông tin chi tiết về cuộc gọi nhưng tuyên bố trên cho biết Thái tử Mohammed đã nhấn mạnh rằng Ả Rập Xê Út "phản đối bất kỳ hình thức nhắm mục tiêu vào thường dân và cướp đi sinh mạng của những người vô tội", theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.