Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh trống khai giảng năm học mới ở Hà Nội

05/09/2022 12:05 GMT+7

Sáng 5.9.2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh đến dự lễ khai giảng đầu năm học mới 2022 – 2023 tại trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm.

Sáng 5.9.2022, trong không khí phấn khởi chào đón năm học mới, các thầy cô và hơn 500 học sinh lớp 1, trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội được đón đoàn lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo Hà Nội đến tham dự lễ khai giảng. Năm nay, lễ khai giảng được tổ chức tại các trường học trên cả nước, học sinh được trực tiếp tham dự mà không phải theo dõi trên TV như thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh trống khai giảng ở trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm

nguyễn bắc

"Thưa các đồng chí, các thầy cô, các cháu thân mến, trong không khí rộn ràng của năm học mới, những ngày mùa thu đẹp nhất trong năm, đón Tết trung thu, tôi muốn chia sẻ tình cảm suy nghĩ tới tất cả các cháu học sinh, các thầy cô, các bậc phụ huynh. Chúng ta cùng nhau thực hiện lời dạy và tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh hùng dân tộc vĩ đại, danh nhân văn hóa thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ

nguyễn bắc

Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người. Trung thu trăng sáng như gương, Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng. Sinh thời, Bác Hồ kính yêu đã dành tình cảm đặc biệt với các cháu thiếu niên nhi đồng. Ai yêu thiếu niên nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh. Tiếp nối truyền thống đó, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ luôn quan tâm đặc biệt đến các cháu thiếu niên và nhi đồng", Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ.

23 triệu học sinh trên toàn quốc sẽ bước vào năm học mới 2022 - 2023

nguyễn bắc

Theo thông tin từ Bộ GD và ĐT, có khoảng 23 triệu học sinh cả nước dự lễ khai giảng năm học 2022-2023 trực tiếp sau hai năm bị gián đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.