Thủ tướng Israel quyết dứt điểm Hamas, nói chiến thắng trong tầm tay

Thủ tướng Israel quyết dứt điểm Hamas, nói chiến thắng trong tầm tay

27/02/2024 05:34 GMT+7

Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho rằng các lực lượng của Israel sẽ sớm đạt được "chiến thắng toàn diện" sau khi mở cuộc tấn công vào thành trì cuối cùng của Hamas ở Dải Gaza.

Chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang phải đối mặt với áp lực quốc tế yêu cầu Israel hủy bỏ chiến dịch tại thành phố Rafah ở miền nam Dải Gaza vì hiện có đến khoảng 1,4 triệu dân thường đã đến đây tị nạn khi giao tranh nổ ra ở những khu vực khác của Gaza.

Thủ tướng Netanyahu giải thích rằng dân thường sẽ được sơ tán đến các khu vực đã được dọn dẹp trước đó ở phía bắc Rafah trước khi quân đội Israel tấn công thành trì cuối cùng của Hamas ở Gaza.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với CBS News hôm 25.2, ông Netanyahu cho biết cuộc tấn công ở Rafah sẽ bị trì hoãn một thời gian ngắn nếu có đàm phán với Hamas về thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, nhưng chiến dịch sớm muộn cũng sẽ xảy ra.

Thủ tướng Israel tuyên bố: "[Chiến dịch] này phải được thực hiện vì chiến thắng hoàn toàn là mục tiêu của chúng tôi và chiến thắng hoàn toàn nằm trong tầm tay. Không phải vài tháng nữa, mà là vài tuần nữa, khi chúng tôi bắt đầu chiến dịch".

Nhà lãnh đạo khẳng định không thể có được chiến thắng cho đến khi loại bỏ được Hamas. Ông cho biết quân đội Israel đã tiêu diệt 18 trong số 24 tiểu đoàn Hamas ở Gaza và 4 trong số các đơn vị sống sót đang tập trung ở Rafah, gần biên giới của vùng đất này với Ai Cập.

Ông Netanyahu khẳng định lực lượng Israel sẽ không ép dân thường Palestine vào Ai Cập, điều gây nguy hiểm cho quan hệ ngoại giao với Cairo. Ông cũng lên tiếng trấn an về kế hoạch sơ tán dân thường khỏi Rafah trước cuộc tấn công.

Cuộc xung đột bắt đầu khi các tay súng Hamas tiến hành các cuộc tấn công bất ngờ vào các ngôi làng phía nam Israel vào ngày 7.10.2023, khiến hơn 1.100 người thiệt mạng và đưa hàng trăm con tin trở về Dải Gaza. Ông Netanyahu cho rằng xung đột chỉ có thể kết thúc khi Israel đạt được 3 mục tiêu chính: loại bỏ Hamas, giải phóng con tin và đảm bảo rằng Gaza sẽ không bao giờ gây ra mối đe dọa cho Israel nữa.

Các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn đã bắt đầu vào hôm 23.2 tại Paris, nhằm trao đổi con tin của Hamas lấy người Palestine bị giam giữ trong các nhà tù của Israel. Ông Netanyahu cho biết một thỏa thuận sẽ chỉ có thể thực hiện được nếu Hamas từ bỏ "những yêu cầu điên rồ" của mình. Theo cơ quan y tế địa phương Gaza, gần 30.000 người đã thiệt mạng ở dải đất này kể từ khi chiến sự bắt đầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.