Thủ tướng Israel ngất xỉu, nhập viện vì trời quá nóng

16/07/2023 07:09 GMT+7

Hôm 15.7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã được đưa khẩn cấp vào bệnh viện gần nhà và được chẩn đoán mất nước, trong lúc đợt sốc nhiệt đang càn quét Israel.

Israeli PM rushed to hospital after fainting – media - Ảnh 1.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

REUTERS

Đài CNN dẫn thông tin từ Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết kết quả kiểm tra ban đầu của ông Netanyahu bình thường, và mọi thứ có vẻ ổn.

Ông được đưa vào Trung tâm Y khoa Sheba ở Ramat Gan, vùng ngoại ô Tel Aviv. Nhà lãnh đạo cho hay mình chóng mặt trước khi nhập viện.

Phía bác sĩ yêu cầu ông ở lại qua đêm để quan sát thêm.

Thủ tướng Israel phát thông điệp video vào tối 15.7 cho hay mình bị mất nước và khuyến khích mọi người uống nhiều nước.

"Hôm qua (14.7), tôi và vợ đi nghỉ ở biển Galilee, dưới cái nắng chói chang mà không đội nón, uống nước đủ. Đó không phải là ý kiến hay", ông Netanyahu nói. Sau đó, ông đề nghị người dân ít ra nắng, uống nhiều nước trong lúc Israel trải qua đợt sốc nhiệt.

Cơ quan Khí tượng Israel cho biết nhiệt độ trung bình ở Israel duy trì ở mức 35-36 độ C trong vài ngày qua và dự kiến sẽ tiếp tục ở mức độ này trong tuần sau. Còn nhiệt độ ở biển Galilee trên 40 độ C.

Sóng nhiệt châu Âu đang nguy hiểm đến mức nào?

Lãnh đạo đối lập Yair Lapid gửi lời chúc ông Netanyahu mau khỏe lại.

Nếu ông Netanyahu gặp vấn đề và không thể điều hành đất nước, nội các phải chọn ra quyền thủ tướng.

Bộ trưởng Tư pháp Yariv Levin hiện là phó thủ tướng, nhưng theo luật nước này, quyền thủ tướng là một vai trò tách biệt, có nghĩa là ông Levin không thể tự động tiếp quản trong trường hợp ông Netanyahu xảy ra chuyện.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.