Mỹ phản đối Israel xây dựng tại Bờ Tây

28/06/2023 06:19 GMT+7

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller ngày 26.6 thông báo Mỹ "vô cùng lo ngại" khi chính phủ Israel quyết định cấp phép xây dựng cho khoảng 5.700 ngôi nhà tại các khu định cư người Do Thái ở Bờ Tây. Reuters dẫn lời ông Miller cho biết các quan chức Mỹ đã bày tỏ sự phản đối với kế hoạch này một cách công khai lẫn riêng tư với phía Israel.

Mỹ phản đối Israel xây dựng tại Bờ Tây - Ảnh 1.

Khu định cư người Do Thái Maale Adumim tại Bờ Tây.

REUTERS

Các khu định cư được xây dựng trên phần đất do Israel kiểm soát sau cuộc chiến tranh 6 ngày giữa khối Ả Rập và Israel vào năm 1967. Ông Miller nói rằng Mỹ coi các khu định cư đó là trở ngại cho việc tìm kiếm giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine. Cũng trong ngày 26.6, ông Miller thông báo chính quyền Tổng thống Joe Biden đã ra hướng dẫn mới cho các cơ quan, yêu cầu ngừng cung cấp kinh phí cho các dự án hợp tác khoa học và công nghệ với các cơ sở học thuật của Israel tại những khu vực mà nước này giành được sau cuộc chiến năm 1967.

Israel tiết lộ lý do không cung cấp vũ khí cho Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.