Thủ tướng Hà Lan kêu gọi 'ngừng cằn nhằn' về cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump

Khánh Như
Khánh Như
18/02/2024 10:59 GMT+7

Theo Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, việc mải tập trung vào các bình luận của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ khiến công tác viện trợ cho Ukraine bị sao lãng.

Reuters ngày 18.2 dẫn lời Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Hà Lan Mark Rutte, ứng viên hàng đầu cho vị trí tổng thư ký tiếp theo của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nói rằng châu Âu "nên ngừng than vãn về cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump".

"Chúng ta nên ngừng rên rỉ, than vãn và cằn nhằn về ông Trump", ông Rutte phát biểu hôm 17.2 tại Hội nghị An ninh Munich diễn ra ở Đức.

Ông Rutte nói thêm rằng sau khi nói chuyện với các chính trị gia Mỹ ở Munich, ông "lạc quan một cách thận trọng" rằng quốc hội Mỹ sẽ thông qua quyết định viện trợ thêm cho Ukraine.

Thủ tướng Hà Lan kêu gọi 'ngừng cằn nhằn' về cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump- Ảnh 1.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte ngày 1.2 tham dự hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels, Bỉ

REUTERS

Dù vậy, ông kêu gọi châu Âu tăng cường hỗ trợ cho Ukraine vì điều đó có lợi cho cả lục địa. Ông cũng thúc giục các nước trong khu vực tăng chi tiêu quốc phòng và tăng cường sản xuất đạn dược, bất kể ông Trump có trở lại Nhà Trắng vào năm 2024 hay không.

Theo ông Rutte, việc tập trung vào các bình luận của ông Trump chỉ khiến cam kết và nỗ lực của NATO trong việc Ukraine bị "xao lãng".

'Lời khen tuyệt vời': Ông Trump phản ứng sau bình luận của ông Putin về ông Biden

Theo Reuters, ông Rutte là ứng viên hàng đầu để kế nhiệm Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 10. Tuy nhiên, ông Rutte nói ông sẽ không thực hiện chiến dịch vận động tranh cử cho vị trí này.

Ông Stoltenberg nằm trong số những người chỉ trích những bình luận của ông Trump trong tuần này, nói rằng phát ngôn của cựu tổng thống Mỹ "làm suy yếu" an ninh của các thành viên.

Trước đó, cựu Tổng thống Trump đã gây phẫn nộ ở châu Âu khi nói rằng nếu tái đắc cử vào tháng 11, ông sẽ không bảo vệ bất kỳ đồng minh NATO nào không đóng đủ chi tiêu phòng vệ cho liên minh.

Trong khi ông Stoltenberg bày tỏ quan ngại trước phát biểu của ông Trump, bình luận của cựu tổng thống Mỹ đã làm dấy lên làn sóng khẳng định đóng góp của các nước thành viên NATO trong năm tới.

Người đứng đầu NATO tuyên bố rằng 18 trong số 31 thành viên của liên minh đang đi đúng hướng để đáp ứng cam kết đóng góp 2% GDP cho khối. Các quốc gia châu Âu đang trên đà đóng góp 380 tỉ USD (9,3 triệu tỉ đồng) trong năm nay và Đức sẽ lần đầu tiên đáp ứng cam kết 2% kể từ Chiến tranh Lạnh, đài Fox News đưa tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.