Ông Trump phải ra tòa hình sự liên quan 'tiền bịt miệng' sao phim người lớn

Ông Trump phải ra tòa hình sự liên quan 'tiền bịt miệng' sao phim người lớn

17/02/2024 19:05 GMT+7

Ông Donald Trump sẽ trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên hầu tòa về các cáo buộc hình sự sau khi một thẩm phán ở New York ấn định ngày xét xử vào ngày 25.3 và từ chối yêu cầu bác bỏ vụ án của ông, xuất phát từ việc trả tiền nhằm “bịt miệng” cho một ngôi sao khiêu dâm.

Ông Donald Trump sẽ trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên bị xét xử tại tòa hình sự, được thẩm phán ấn định vào ngày 25.3. Thẩm phán New York từ chối yêu cầu bác bỏ cáo trạng của ông Trump, xuất phát từ khoản tiền bịt miệng trả cho ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels.

Trước phiên điều trần hôm 15.2, ứng cử viên hàng đầu cho đề cử tổng thống của đảng Cộng hòa lặp lại tuyên bố cho rằng vụ việc có động cơ chính trị.

Ông Trump đã không nhận tội đối với các cáo buộc do Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg, một đảng viên Dân chủ, đưa ra. Bản cáo trạng gồm 34 tội danh cáo buộc cựu tổng thống làm sai lệch hồ sơ kinh doanh để che đậy khoản thanh toán 130.000 USD cho bà Stormy Daniels trước cuộc bầu cử năm 2016.

Ông Trump phải ra tòa hình sự liên quan 'tiền bịt miệng' sao phim người lớn- Ảnh 1.

Nữ diễn viên phim người lớn Stormy Daniels phát biểu khi rời tòa án liên bang ở quận Manhattan của thành phố New York (Mỹ), ngày 16.4.2018

REUTERS

Người thực hiện khoản thanh toán này là Michael Cohen, cựu luật sư của ông Trump, để ngăn chặn bà Daniels phát biểu công khai trước cuộc bầu cử năm 2016 về việc cả hai có quan hệ tình dục từ 10 năm trước đó. Tuy nhiên, ông Trump đã phủ nhận thông tin này.

Ông Cohen đã nhận tội vào năm 2018 vì vi phạm luật tài chính tranh cử liên bang.

Đây sẽ là vụ đầu tiên trong số bốn vụ xét xử hình sự mà ông Trump phải đối mặt. Ngay cả khi cựu Tổng thống Trump bị kết án, khó có khả năng ông sẽ phải ngồi tù vì là người phạm tội lần đầu.

Ông Trump sẽ được yêu cầu tham dự phiên tòa hằng ngày trong khi còn phải đi vận động tranh cử vào buổi tối cho cuộc bầu cử tháng 11 tới, mà nhiều khả năng ông sẽ đối đầu với Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden.

Thẩm phán cho biết phiên tòa có thể kéo dài 5 hoặc 6 tuần, kết thúc vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.