Thủ tướng Đức nói sẽ gửi tên lửa phòng không 'hiện đại nhất' cho Ukraine

02/06/2022 13:43 GMT+7

Ngày 1.6, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết nước này sẽ cung cấp hệ thống phòng không IRIS-T cho Ukraine theo yêu cầu từ phía Kyiv và các đảng đối lập ở Đức.

Theo ông Scholz, Đức đã “liên tục chuyển vũ khí cho Ukraine từ đầu chiến dịch quân sự, bao gồm 15 triệu viên đạn, 100.000 lựu đạn và hơn 5.000 mìn chống tăng".

Trong vài tuần tới, Đức và Hà Lan cũng sẽ gửi thêm 12 lựu pháo hiện đại cho Ukraine.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz

reuters

Ông Scholz tuyên bố về lô vũ khí mới Đức sẽ chuyển cho Ukraine: “Gần đây, chính phủ đã quyết định sẽ chuyển IRIS-T - hệ thống phòng không hiện đại nhất của Đức cho Ukraine”.

Đáp trả các chỉ trích trước Quốc hội Đức về việc chậm chuyển giao vũ khí cho Ukraine, ông Scholz khẳng định chính phủ ông đã phản ứng trước chiến dịch quân sự Nga tại Ukraine bằng cách “thay đổi đáng kể chính sách Đức”, chọn gửi vũ khí hạng nặng vào khu vực xung đột.

Trước đó, Đức cũng cam kết cung cấp các pháo phòng không tự hành Gepard cho Ukraine, nhưng quá trình chuyển giao bị chậm lại do thiếu đạn. Dự kiến số này sẽ được chuyển đi vào tháng 7.

Trong vài tuần gần đây, Ukraine gia tăng yêu cầu được hỗ trợ vũ khí hạng nặng vì Nga tăng cường hỏa lực phía đông Ukraine sau khi không kiểm soát được thủ đô Kyiv.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.