Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ tranh cử nhiệm kỳ 4

16/11/2016 14:52 GMT+7

Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ tranh cử nhiệm kỳ 4 trong cuộc bầu cử năm 2017. Bà Merkel vẫn được xem là sự lựa chọn số một của người dân Đức dù bị sụt giảm uy tín do chính sách mở cửa nhận người nhập cư.

Thông tin bà Merkel tranh cử nhiệm kỳ 4 do một thành viên kỳ cựu của đảng cầm quyền Liên minh Dân chủ Thiên Chúa giáo (CDU), ông Norbert Roettgen đưa ra ngày 15.11.
CNN dẫn lời ông Roettgen nói: “Bà ấy sẽ tiếp tục tranh cử chức thủ tướng. Bà ấy đã rất dứt khoát, quyết tâm và sẵn sàng góp phần làm trật tự quốc tế mạnh mẽ hơn”.
Sau sự hồ hởi ban đầu mở rộng cửa nhận người tị nạn, bà Merkel đã thừa nhận là chưa chuẩn bị đủ cho việc này Reuters
Các chuyên gia cho rằng trong bối cảnh nhiều cử tri Đức mong muốn sự ổn định giữa lúc thế giới nhiều thay đổi (người dân Anh chọn rời EU, ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, phong trào dân túy trỗi dậy ở nhiều nước châu Âu), bà Merkel vẫn là lựa chọn số một vào lúc này.
Dù uy tín có bị sụt giảm sau chính sách mở cửa tiếp nhận người nhập cư, bà Merkel vẫn là một chính trị gia mạnh mẽ, quyết đoán mà người dân Đức tin tưởng có thể duy trì sự ổn định chính trị và kinh tế của nước này.
Dẫu thế giới đầy biến động, chính trường các nước láng giềng châu Âu lao đao, nước Đức dưới sự lãnh đạo của bà Merkel suốt thời gian dài qua vẫn duy trì thế ổn định.
Phát ngôn viên CDU, ông Jochen Blind cho biết bà Merkel (62 tuổi) sẽ thông báo quyết định của mình vào thời điểm thích hợp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.