Thủ tướng dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT Cẩm Thủy 1

12/11/2023 19:27 GMT+7

Tham dự và phát biểu trong lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT Cẩm Thủy 1 (H.Cẩm Thủy, Thanh Hóa), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị nhà trường tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện cho các em học sinh vùng đồng bào dân tộc miền núi.

Sáng 12.11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Bộ GD-ĐT, Bộ TN-MT, tỉnh Thanh Hóa đã tham dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT Cẩm Thủy 1 (1963 - 2023), và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.

Thủ tướng dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT Cẩm Thủy 1 - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho lãnh đạo Trường THPT Cẩm Thủy 1

PHÚC NGƯ

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các thế hệ thầy giáo, cô giáo, học sinh của nhà trường.

"Quãng đời học sinh là quãng đời đẹp nhất không có thể quên được, là quãng thời gian của lý tưởng và nuôi dưỡng những ước mơ. Cách đây 60 năm, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, trường được thành lập ở huyện miền núi Cẩm Thủy. Từ ngôi trường này, các thế hệ thầy cô giáo đã luôn luôn hết mình vì học sinh thân yêu", Thủ tướng nhấn mạnh.

Để Trường THPT Cẩm Thủy 1 tiếp tục phát triển, Thủ tướng đề nghị Ban giám hiệu nhà trường tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo để đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhà trường tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện cho các em học sinh vùng đồng bào dân tộc miền núi.

Đối với các em học sinh đang theo học tại trường, Thủ tướng mong các em cố gắng chăm ngoan, học giỏi, để góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Thủ tướng dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT Cẩm Thủy 1 - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong các em học sinh cố gắng chăm ngoan, học giỏi, để góp phần xây dựng quê hương, đất nước

PHÚC NGƯ

Ngày 22.8.1963, Trường THPT Cẩm Thủy 1 được thành lập. 60 năm qua, trong dạy và học, trường đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Riêng giai đoạn 1993 - 2013, trường có 1.114 lượt học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh; 16 học sinh đoạt giải quốc gia.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Trường THPT Cẩm Thủy 1 có 244 điểm 9 trở lên và 11 điểm 10; 84 lượt học sinh đạt tổng điểm 3 môn xét tuyển đại học từ 27 điểm trở lên; có 3 học sinh nằm trong tốp 100 học sinh có điểm cao nhất cả nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng là cựu học sinh của Trường THPT Cẩm Thủy 1, khóa 1972 - 1975.

Với những thành tích đạt được, Trường THPT Cẩm Thủy 1 đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia năm 2018. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập, trường đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.