Thanh Hóa cần chủ động hơn trong kêu gọi đầu tư

12/11/2023 07:23 GMT+7

Ngày 11.11, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đã về thăm và làm việc tại Thanh Hóa.

Báo cáo với Thủ tướng tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cho biết, giai đoạn 2021 - 2023, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) của Thanh Hóa hằng năm ước đạt 9,69%, đứng thứ 5 cả nước; GRDP năm 2023 ước đạt hơn 279.000 tỉ đồng, gấp 1,5 lần năm 2020, đứng thứ 8 cả nước. GRDP bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 3.144 USD, gấp 1,42 lần so với năm 2020.

Thanh Hóa cần chủ động hơn trong kêu gọi đầu tư - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa

Nhật Bắc

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên. Thực hiện công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị, đến nay tỉnh Thanh Hóa đã giảm được 6 đơn vị cơ quan cấp tỉnh; 73 đơn vị cấp phòng trực thuộc cấp sở, UBND cấp huyện; 245 đơn vị sự nghiệp công lập...; giảm được 804 biên chế công chức, 6.843 biên chế viên chức...

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cũng đã kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 14 vấn đề cần tháo gỡ, trong đó có đề nghị Chính phủ hỗ trợ, giới thiệu, vận động các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đầu tư vào Thanh Hóa; có phương án, lộ trình đầu tư đường cất cánh số 2 tại Cảng hàng không Thọ Xuân; đầu tư đường giao thông nối từ đường Hồ Chí Minh (địa phận tỉnh Thanh Hóa) với QL6 tỉnh Hòa Bình…

Sau khi nghe các kiến nghị, đề xuất của tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng đã yêu cầu trực tiếp lãnh đạo các bộ, ngành liên quan giải đáp các vướng mắc của tỉnh Thanh Hóa. Hầu hết các kiến nghị của Thanh Hóa đã được Thủ tướng Chính phủ ghi nhận. "Thanh Hóa cần chủ động hơn trong kêu gọi đầu tư. Đối với ngân sách tăng thu, Bộ Tài chính đang giải quyết. Riêng làm 2 tuyến đường giao thông và đường cất cánh số 2 của cảng hàng không Thọ Xuân thì đồng ý làm, giao cho các đơn vị liên quan triển khai ngay. Còn dự án thủy điện Hồi Xuân dở dang nhiều năm qua thì sẽ xử lý bằng cách Bộ Tài chính chủ trì, giao cho EVN mua lại dự án này, và nhanh chóng triển khai", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Trước đó, sáng cùng ngày, Thủ tướng đã thăm các dự án trọng điểm tại Khu Kinh tế Nghi Sơn (TX.Nghi Sơn, Thanh Hóa) và làm việc với lãnh đạo Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.