Thủ tướng Canada kẹt lại Ấn Độ do máy bay hỏng sau hội nghị G20

11/09/2023 08:07 GMT+7

Thủ tướng Canada Justin Trudeau và phái đoàn tháp tùng ông đã bị mắc kẹt lại Ấn Độ thêm một đêm sau hội nghị G20 do máy bay gặp trục trặc.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau và phái đoàn quan chức, báo chí đi cùng ông dự hội nghị G20 tại New Delhi (Ấn Độ) đáng lẽ về nước vào tối 10.9. Tuy nhiên, ngay trước khi máy bay cất cánh, Lực lượng Vũ trang Canada phát hiện lỗi kỹ thuật của máy bay và không thể sửa xong trong đêm, theo đài CTV News. Đài này cho biết máy bay gặp sự cố là một chiếc Airbus.

Thủ tướng Canada kẹt lại Ấn Độ do máy bay hỏng sau hội nghị G20 - Ảnh 1.

Máy bay của Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại sân bay ở New Delhi

SHUTTERSTOCK

Văn phòng Thủ tướng Trudeau nói phái đoàn sẽ ở lại Ấn Độ cho đến khi sắp xếp được chuyến bay thay thế.

Đây không phải là lần đầu tiên máy bay gây vấn đề cho nhà lãnh đạo và phái đoàn. Hồi tháng 10.2016, máy bay của Thủ tướng Canada đang trên đường sang Bỉ để ký hiệp định thương mại tự do Canada-châu Âu đã gặp vấn đề và phải quay lại Ottawa chỉ 30 phút sau khi cất cánh.

Tháng 10.2019, chiếc chuyên cơ đâm vào một bức tường khi được kéo về nhà để máy bay tại Ontario. Sự cố làm hư hại lớn phần mũi và nắp đậy động cơ bên phải máy bay, khiến nó phải ngừng hoạt động nhiều tháng sau đó.

Một chiếc máy bay dự phòng được sử dụng để đưa Thủ tướng Trudeau đến dự hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 12.2019 nhưng cũng bị nằm lại London (Anh) vì trục trặc động cơ.

Hồi tháng 7, chính quyền liên bang Canada thông báo đã ký hợp đồng trị giá 3,6 tỉ CAD (63.353 tỉ đồng) để thay thế đội bay của lãnh đạo. Đội bay này gồm 5 chiếc máy bay và dự kiến hết vòng đời vào năm 2027. Đội bay mới sẽ gồm 4 máy bay mới và 5 máy bay đã sử dụng được tân trang, mua lại từ một công ty tại Kuwait.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.