Phi trường Changi của Singapore tạm phong tỏa đường băng vì máy bay cháy

10/09/2023 18:22 GMT+7

Phi trường Changi của đảo quốc Singapore đã phải tạm thời phong tỏa đường băng hôm 10.9 sau khi một máy bay của Hãng hàng không Air China (Trung Quốc) bị cháy trên đường từ Thành Đô đến Singapore.

Phi trường Changi của Singapore tạm phong tỏa đường băng vì máy bay cháy - Ảnh 1.

Hình ảnh trên mạng xã hội được cho là chuyến bay bị cháy động cơ ở phi trường Changi

FACEBOOK/AIRLINE SECRETS EXPOSED

Chuyến bay CA403 của Air China xảy ra tình trạng "khói đen bốc lên từ khoang hành lý phía trước và phòng vệ sinh" đáp khẩn cấp xuống Đường băng số 3 của phi trường Changi vào khoảng 16 giờ 15, theo thông tin trên Facebook của hãng hàng không Trung Quốc.

"Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đều được sơ tán an toàn", AFP dẫn thông báo từ sân bay Changi, với tổng cộng 3 đường băng chiều dài 4.000 m.

"Lửa ở động cơ phía trái đã được dập tắt", theo thông báo.

Bên cạnh quyết định phong tỏa Đường băng số 3 trong giai đoạn này, các chuyến bay khác cũng bị ảnh hưởng.

Ban quản lý phi trường Changi khuyến cáo hành khách kiểm tra website hoặc ứng dụng của sân bay để biết thêm thông tin về lịch trình bị điều chỉnh.

Vào tháng 1 năm nay, một chuyến bay của Hãng Scoot cũng bị buộc phải quay về cổng ở phi trường Đài Bắc (Đài Loan) ngay sau khi cất cánh do một pin sạc dự phòng bắt lửa, khiến 2 hành khách bị bỏng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.