Thủ tướng Anh xin lỗi vì chính sách sai lầm 'quá xa quá nhanh'

18/10/2022 08:28 GMT+7

Thủ tướng Anh Liz Truss đã thừa nhận “sai lầm” trong việc thực thi chính sách và nói “xin lỗi” nhưng nhấn mạnh sẽ tiếp tục cương vị của bà.

“Tôi muốn nhận trách nhiệm và xin lỗi vì những sai lầm đã phạm phải. Tôi muốn hành động để giúp người dân với hóa đơn năng lượng của họ đối phó với vấn đề thuế cao, nhưng tôi đã đi quá xa và quá nhanh”, Thủ tướng Anh Liz Truss nói với đài BBC ngày 17.10.

Thủ tướng Liz Truss trong một cuộc họp báo tại London ngày 14.10

AFP

Bà Truss, người giành được quyền lãnh đạo đảng Bảo thủ và trở thành thủ tướng Anh vào tháng trước với hứa hẹn cắt giảm thuế được bù đắp bằng vay nợ, đang nỗ lực giữ ghế sau khi rút lại một số nội dung quan trọng trong chiến lược kinh tế mà chính phủ bà đề ra.

Sự hỗn loạn của thị trường những tuần qua đã buộc bà cách chức Bộ trưởng Tài chính Kwasi Kwarteng và bổ nhiệm ông Jeremy Hunt lên thay. Ông Hunt sau đó đã loại bỏ nhiều mục chính trong chương trình cắt giảm thuế của bà Truss, gồm việc đảo ngược chương trình hỗ trợ năng lượng. Chương trình này sẽ duy trì đến tháng 4.2023 thay vì kéo dài đến cuối 2024 như dự tính ban đầu. Ông Hunt cũng cảnh báo về cắt giảm chi tiêu và công bố thành lập hội đồng cố vấn kinh tế gồm 4 chuyên gia ngoài chính phủ.

Khi được hỏi liệu bà có đang thực sự điều hành đất nước, Thủ tướng Truss nói rằng bà bổ nhiệm ông Hunt vì buộc phải thay đổi hướng đi. “Tôi sẽ thật hoàn toàn vô trách nhiệm nếu không hành động vì lợi ích quốc gia theo cách mà tôi có. Việc chúng tôi thay đổi chính sách là điều đúng”, nữ thủ tướng nói.

Dù mới trở thành lãnh đạo chưa được 6 tuần, bà Truss đang đối diện với một cuộc nổi dậy tiềm tàng từ chính các nghị sĩ Bảo thủ, những người được cho là đang mưu tính một cuộc lật đổ, theo truyền thông Anh.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn ngày 17.10, Thủ tướng Truss vẫn tỏ ra quyết tâm và nói sẽ dẫn dắt đảng đến kỳ bầu cử kế tiếp. “Tôi vẫn sẽ ở đây vì tôi đã được bầu để dẫn dắt đất nước. Đó là điều tôi quyết tâm làm”, Thủ tướng Truss nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.