Ông Biden nói chiến lược kinh tế của thủ tướng Anh là sai lầm

16/10/2022 15:30 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden nói ông không phải là người duy nhất nghĩ rằng kế hoạch kinh tế ban đầu của Thủ tướng Anh Liz Truss là một sai lầm.

Ông Biden tại cửa hàng kem ở Portland, Oregon, ngày 15.10

reuters

"Tôi không phải là người duy nhất nghĩ rằng đó là một sai lầm", ông Biden nói với các phóng viên khi dừng chân tại một cửa hàng kem ở bang Oregon ngày 15.10, theo Reuters. Tổng thống Mỹ có mặt tại bang này để vận động cho bà Tina Kotek, người đang tranh chức thống đốc Oregon với tư cách ứng viên đảng Dân chủ.

Chiến lược kinh tế của bà Truss, được công bố không lâu sau khi bà nhậm chức thủ tướng đầu tháng trước, tập trung vào việc cắt giảm thuế và tăng vay mượn của chính phủ. Kế hoạch này đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt, cũng như khiến đồng bảng Anh mất giá và thị trường tài chính Anh chao đảo suốt nhiều tuần qua.

Khi được hỏi về sức mạnh của đồng USD, ông Biden nói: "Tôi không lo về sức mạnh của đồng USD. Tôi lo về phần còn lại của thế giới".

Nhà Trắng đã từ chối bình luận về các vấn đề mà bà Truss đang đối mặt, giữa lúc bà đang nỗ lực giữ ghế dù mới chỉ tại nhiệm hơn một tháng.

Trong một nỗ lực nhằm xoa dịu thị trường tài chính Anh, bà Truss ngày 14.10 đã sa thải Bộ trưởng Tài chính Kwasi Kwarteng, người được xem là kiến trúc sư đứng sau chiến lược kinh tế gây tranh cãi. Bà cũng quyết định sẽ tăng thuế doanh nghiệp thay vì duy trì ở mức hiện tại, đồng nghĩa với việc rút lại một nội dung quan trọng khác trong chiến lược kinh tế. Trước đó, bà đã rút lại kế hoạch xóa bỏ thuế đối với các khoản thu nhập cao nhất.

Cựu ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt, người được bổ nhiệm thay ông Kwarteng, ngày 15.10 cho biết một số loại thuế sẽ tăng, báo hiệu sẽ có thêm sự thay đổi trong chiến lược kinh tế của bà Truss. Ông cũng nói nữ thủ tướng đã mắc sai lầm khi đi "quá xa, quá nhanh" trong vấn đề cắt giảm thuế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.