Thủ tướng Anh từng nói 'cứ để cho người ta chết' trong đại dịch Covid-19?

Thủ tướng Anh từng nói 'cứ để cho người ta chết' trong đại dịch Covid-19?

La Vi
La Vi
22/11/2023 08:30 GMT+7

Theo một nhân chứng, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã nói rằng chính phủ Anh nên “cứ để cho người ta chết” trong đại dịch Covid-19, thay vì áp đặt đợt phong tỏa thứ hai.

Ông Patrick Vallance đã làm chứng hôm 20.11 trong cuộc điều tra về cách nước Anh xử lý cuộc khủng hoảng y tế.

Ông Patrick Vallance là cố vấn khoa học trưởng của chính phủ Anh trong thời kỳ đại dịch Covid-19.

Ông đã ghi lại trong nhật ký của mình vào ngày 25.10.2022 về cuộc gặp giữa Thủ tướng lúc đó là Boris Johnson và ông Rishi Sunak, khi đó còn là bộ trưởng tài chính.

Thủ tướng Anh nói hãy để người dân chết trong đại dịch Covid-19? - Ảnh 1.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak phát biểu trong phiên khai mạc Hội nghị thượng đỉnh an ninh lương thực toàn cầu tại Lancaster House ở London, Anh hôm 20.11

REUTERS

Mục nhật ký ghi lại những gì ông Dominic Cummings, cố vấn cấp cao nhất của ông Boris Johnson vào thời điểm đó, truyền tải lại cho ông Vallance vệ nội dung nghe được tại cuộc họp.

Trong nhật ký, ông Vallance viết theo lời ông Cummings, "ông Rishi nghĩ cứ để cho người ta chết, chuyện đó chẳng sao. Nhưng như vậy không giống cung cách một người lãnh đạo gì hết".

Người phát ngôn của Thủ tướng Rishi Sunak cho biết ông sẽ nêu quan điểm của mình khi ra làm chứng cho cuộc điều tra.

Các bằng chứng được cung cấp trước đây cho thấy một cố vấn khoa học đặt cho ông Sunak biệt danh “Tiến sĩ Thần chết” vì chính sách của ông vào mùa hè năm 2020 khuyến khích người Anh ăn uống ở quán rượu và nhà hàng.

Các quan chức cấp cao đã nhiều lần nói rằng chính phủ chưa chuẩn bị sẵn sàng cho đại dịch Covid-19.

Hơn 220.000 người chết ở Anh và nhiều ngành kinh tế bị đóng cửa.

Cuộc điều tra dự kiến sẽ kéo dài đến mùa hè năm 2026.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.