Thủ súng, còng số 8 để vận chuyển ma túy

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
22/11/2023 13:02 GMT+7

Phạm Đình Huy mua súng đạn, còng số 8, bình xịt hơi cay để vận chuyển ma túy số lượng lớn.

Trưa 22.11, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo vận chuyển, bán ma túy số lượng lớn. HĐXX tuyên phạt Phạm Đình Huy (25 tuổi, ngụ tổ 16, P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) tù chung thân về tội mua bán trái phép ma túy.

Theo cáo trạng, Huy quen Hoàng (chưa rõ lai lịch) ngoài xã hội. Từ tháng 4.2023, Hoàng thuê Huy bán ma túy.

Thủ súng, còng số 8 để vận chuyển, bán ma túy với tiền công 50 triệu đồng/chuyến - Ảnh 1.

Huy lãnh án tù chung thân

NGUYỄN TÚ

Ngày 14.6, Hoàng gọi Huy đến P.Điện Ngọc (TX.Điện Bàn, Quảng Nam) để nhận ma túy, sau đó đi bán cho khách ở đường Sư Vạn Hạnh (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng).

Huy đến khu vực trạm thu phí cửa ngõ Quảng Nam – Đà Nẵng, nhận 3 gói ma túy các loại mang về nhà cất giấu. Chiều cùng ngày, Huy mang ma túy vừa ra khỏi nhà thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Án chung thân cho kẻ vận chuyển ma túy vì thù lao 50 triệu/chuyến

Khám xét trên người và nhà Huy, lực lượng chức năng thu giữ hơn 1 kg hàng khay Ketamine, gần 400 gram thuốc lắc, hơn 500 gram ma túy mới các loại ngụy trang trong gói cà phê, nước giải khát, cùng 130 triệu đồng. Huy còn tàng trữ 1 súng ngắn, 24 viên đạn, 1 còng số 8, 1 dao găm, 1 bình xịt hơi cay, một số trang sức...

Huy khai nhận, nếu bán hết gần 2 kg ma túy trên, thì Hoàng trả công 50 triệu đồng. Trước đó, vào tháng 4.2023, Huy đã nhận và bán giúp Hoàng một lượng lớn ma túy với thù lao cũng 50 triệu đồng.

Huy đã có tiền án cố ý gây thương tích. Liên quan đến việc tàng trữ súng đạn, còng số 8, bình xịt hơi cay… để phục vụ việc vận chuyển, mua bán ma túy, Huy đã bị xử phạt 30 triệu đồng.

Xem nhanh 12h ngày 22.11: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.