Hai con gái đi tù, người mẹ ở nhà tiếp tục mua bán ma túy

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
18/11/2023 14:01 GMT+7

Có 2 con gái đi tù về ma túy, Thu vẫn tiếp tục mua bán ma túy với thủ đoạn tinh vi hơn. Khi Thu bị bắt, cơ quan công an khám xét nhà Thu, phát hiện con gái thứ 3 dương tính với ma túy.

Ngày 18.11, tại UBND P.Xuân Hà (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử lưu động, tuyên phạt Trần Thị Lệ Thu (55 tuổi, ngụ P.Tân Chính, Q.Thanh Khê) 20 năm tù về tội mua bán trái phép ma túy.

Theo cáo trạng, Thu không có việc làm nhưng muốn có tiền tiêu xài nên mua ma túy từ 2 nam thanh niên chưa rõ lai lịch, để bán lại. Trong tháng 10 và tháng 12.2022, Thu 2 lần mua ma túy từ hai người này. 

Người mẹ ‘nối gót’ hai con gái vào tù vì dính líu ma tuý

Địa điểm giao dịch tại nhà Thu (372/07 Lê Duẩn, P.Tân Chính) và khu vực Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (Q.Ngũ Hành Sơn). Tổng cộng Thu đã lấy 44 viên thuốc lắc, cùng lượng ma túy đá có giá 60 triệu đồng; Thu đưa trước 50 triệu đồng, sau khi bán được sẽ trả nợ còn lại.

Thu giấu thuốc lắc trong gói thuốc lá, chia ma túy đá thành 10 gói lớn và 26 gói nhỏ. Thu cất giấu ma túy nhiều nơi, có gói ma túy gửi nhờ nhà bạn của con trai trong xóm. Trong nhà, Thu giấu ma túy dưới chân cầu thang, trong phòng ngủ.

Mẹ và 2 con gái cùng lãnh án tù về ma túy - Ảnh 1.

Thu lãnh 20 năm tù về tội mua bán trái phép ma túy

NGUYỄN TÚ

Thủ đoạn của Thu khi giao ma túy cũng rất tinh vi: nhận tiền qua tài khoản, rồi dùng băng keo dán ma túy ở điểm hẹn, không bao giờ giao dịch trực tiếp. Ngay sau khi hoàn thành việc giao nhận ma túy, Thu xóa tất cả lịch sử cuộc gọi.

Tối 4.1, Thu đang ở nhà thì một người gọi điện hỏi mua 6 gói ma túy đá, hẹn giao ở đầu đường 340 Trần Cao Vân, Q.Thanh Khê. Thu mang ma túy đến nơi chưa kịp bán thì bị Công an Q.Thanh Khê bắt giữ. 

Trong lúc khám xét nhà Thu, công an phát hiện con gái của Thu là Nguyễn Thị Nhật Quỳnh (30 tuổi) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành test, xác định Quỳnh dương tính với ma túy. Công an Q.Thanh Khê đã xử phạt hành chính Quỳnh 1,5 triệu đồng.

Thu còn có 2 con gái khác lãnh án tù về ma túy, đang chấp hành án tại Trại giam Bình Điền (Thừa Thiên - Huế).

Theo giám định, tổng trọng lượng ma túy mà Trần Thị Lệ Thu phải chịu trách nhiệm hình sự trong vụ án này là gần 135 gram.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.