Thủ khoa toàn quốc đạt 29,35 điểm nhưng trượt nguyện vọng 1 đại học nói gì?

Phúc Kha
Phúc Kha
22/08/2023 20:15 GMT+7

Thủ khoa khối A00 toàn quốc với số điểm 29,35 đã không đỗ nguyện vọng 1 vào ngành khoa học máy tính của ĐH Bách khoa Hà Nội.

Chiều 22.8, ĐH Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn của 52 ngành đào tạo theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT. Ngành khoa học máy tính lấy 29,42 điểm, cao nhất trong 52 ngành đào tạo của ĐH này.

Thủ khoa A00 toàn quốc đạt 29,35 nhưng trượt nguyện vọng 1 đại học - Ảnh 2.

Nguyễn Mạnh Hùng, thủ khoa khối A00 toàn quốc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

NVCC

Công thức tính điểm xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT của ngành khoa học máy tính như sau: (môn 1 + môn 2 + môn 3 + môn chính) x 3/4 + điểm ưu tiên = điểm xét. Theo phương án tuyển sinh của ĐH này, ngành khoa học máy tính xét tuyển ở 2 tổ hợp A00 (toán, vật lý, hóa học) và A01 (toán, vật lý, tiếng Anh), trong đó môn toán là môn chính.

Nguyễn Mạnh Hùng, cựu học sinh Trường THPT Trưng Vương (tỉnh Hưng Yên), thủ khoa khối A00 toàn quốc của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào ngành khoa học máy tính của ĐH Bách khoa Hà Nội. Điểm các môn khối A00 của Hùng lần lượt là: toán 9,6 điểm; hóa học 9,75 điểm; vật lý 10 điểm.

Với công tính trên, điểm xét tuyển vào ngành khoa học máy tính của Hùng là 29,21, thiếu 0,21 điểm để trúng tuyển.

Chia sẻ về cảm xúc của mình, Mạnh Hùng nói: “Khi nhận kết quả điểm chuẩn, mình rất bất ngờ. Điểm chuẩn quá cao. Mình tiếc nuối vì không trúng tuyển ngành khoa học máy tính. Mình trúng tuyển vào ngành kỹ thuật máy tính, đây là nguyện vọng 2 của mình. Ngành này lấy điểm chuẩn 28,29”.

Hùng cho biết từ năm lớp 10 đã bắt đầu định hướng thi vào ngành khoa học máy tính của ĐH Bách khoa Hà Nội. “Từ lớp 10, mình đã dành nhiều thời gian học tập, ôn luyện khối A00 để có thể đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Nhưng giờ lại không đậu ngành mình yêu thích”, Hùng cho biết.

Bà Hồ Thị Minh Thảo, mẹ của Hùng, chia sẻ: “Tôi không thể tin được Hùng là thủ khoa toàn quốc khối A00 nhưng trượt nguyện vọng 1 khi xét tuyển vào ngành khoa học máy tính. Tôi cảm thấy rất buồn. Hùng đã cố gắng học tập, ôn luyện để thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao với mong muốn đậu vào ngành yêu thích. Tôi mong con khi vào đại học sẽ giữ được thành tích học tập tốt".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.