Thủ khoa khối A00 toàn quốc nuối tiếc khi chưa được điểm 10 môn toán

Phúc Kha
Phúc Kha
18/07/2023 12:48 GMT+7

Nhờ nền tảng kiến thức vững chắc, siêng năng học tập, nam sinh này đã xuất sắc trở thành thủ khoa khối A00 toàn quốc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Nguyễn Mạnh Hùng, học sinh Trường THPT Trưng Vương, tỉnh Hưng Yên, là thủ khoa khối A00 toàn quốc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 với số điểm 29,35. Cụ thể, điểm các môn khối A00 của Hùng lần lượt là: toán 9,6 điểm; hóa học 9,75 điểm; vật lý 10 điểm. 

Mạnh Hùng cho biết bản thân rất bất ngờ khi biết tin mình là thủ khoa khối A00 toàn quốc. Ngay sau khi biết điểm thi, Hùng nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ gia đình, thầy cô, bạn bè về thành tích này.

“Sau khi thi xong, đối chiếu với đáp án của Bộ GD-ĐT, mình ước lượng được mức điểm 29 nhưng không nghĩ sẽ trở thành thủ khoa toàn quốc của khối này”, Mạnh Hùng chia sẻ.

Thủ khoa khối A00 toàn quốc: "Không có bí quyết học tập gì đặc biệt' - Ảnh 1.

Thủ khoa toàn quốc khối A00 Nguyễn Mạnh Hùng

NVCC

Đạt điểm cao ở khối A00, Mạnh Hùng khiêm tốn cho hay mình không có bí quyết học tập gì đặc biệt. Để có thể ôn được đều các môn, Hùng chia thời gian cho từng môn để đảm bảo các môn đều được ôn luyện, trong đó các môn chính được Hùng dành thời gian nhiều hơn. Mỗi ngày, nam sinh dành thời gian để giải khoảng 1-2 đề thi thử ở các môn toán, vật lý, hóa học.

“Khi học trên lớp, mình sẽ tập trung lắng nghe các bài giảng rồi về nhà tự tìm hiểu, bổ sung thêm kiến thức nâng cao. Để đạt kết quả tốt nhất, mình đã luyện nhiều đề thi thử để xem khả năng của mình tới đâu. Trong quá trình luyện đề, mình luôn tự nhìn lại những câu sai để từ đó rút kinh nghiệm hoặc bổ sung kiến thức”, Hùng nói.

Bài thi môn văn đạt điểm 10 duy nhất toàn quốc dài 11 trang

Ngoài học tập theo bài giảng của thầy cô tại trường, Mạnh Hùng vẫn thường xuyên sử dụng mạng xã hội để trao đổi với bạn bè, thầy cô, trong đó có tham gia vào các nhóm luyện thi để cùng chia sẻ, học hỏi cách làm bài, giải đề.

Trong các môn học, nam sinh học nổi trội nhất ở môn vật lý, hóa học và phương pháp học môn này là nắm kỹ kiến thức trong sách giáo khoa, học trên lớp kết hợp với trên mạng. Năm lớp 12, Hùng đạt điểm tổng kết năm học môn vật lý và hóa học đạt 9,9. Trong 12 năm đi học, em đều đạt thành tích học sinh giỏi.

“Mình cảm thấy tiếc nuối khi chưa được điểm 10 môn toán. Mình rất tự tin vào bài làm, và mình làm bài thi còn dư thời gian”, Hùng bộc bạch.

Thủ khoa khối A00 toàn quốc: "Không có bí quyết học tập gì đặc biệt' - Ảnh 2.

Mạnh Hùng (phải) rất chăm chỉ, siêng năng trong học tập

NVCC

Nói về định hướng nghề nghiệp, Hùng cho biết từ năm lớp 10 đã bắt đầu định hướng thi vào ngành công nghệ thông tin của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

“Từ lớp 10, mình đã dành nhiều thời gian học tập, ôn luyện khối A00 để có thể đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào trường”, Hùng cho biết.

Bà Hồ Thị Minh Thảo, mẹ của Hùng, chia sẻ: “Hùng rất chăm chỉ trong học tập. Giai đoạn ôn thi, con thường thức đến 1-2 giờ sáng để học bài. Nhiều lúc thấy con thức khuya, tôi thấy thương con lắm. Tôi rất mừng cho con khi đạt được kết quả thi cao để đăng ký vào trường đại học đúng theo nguyện vọng của con".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.