Thủ khoa tiếp sức gen Z: Truyền cảm hứng và tương tác với hàng triệu lượt học sinh

05/05/2023 06:00 GMT+7

Khép lại sau gần 1 tháng, các thủ khoa của nhiều trường đại học đã đồng hành cùng thí sinh qua chương trình "Thủ khoa tiếp sức gen Z" nhằm hỗ trợ thí sinh vững tin trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

"Thủ khoa tiếp sức gen Z" nằm trong chương trình "Tiếp sức mùa thi năm 2023" do Báo Thanh Niên tổ chức sản xuất, chủ yếu là video phát trên các nền tảng số của Báo Thanh Niên.

Chia sẻ các bí quyết giúp 2K5 chiến thắng kỳ thi

Những "idol" của giới trẻ đã tiếp sức thí sinh (TS) qua 50 video chia sẻ tất tần tật các thủ thuật, mẹo và bí quyết mà họ đã từng trải qua giúp các TS 2k5 chiến thắng được kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Sản xuất video "Thủ khoa tiếp sức gen Z" để đồng hành cùng học sinh (HS) là một cách tiếp cận mới, khi các cách thức tư vấn, hỗ trợ theo kiểu truyền thống đang có dấu hiệu nhàm chán và thiếu sự lan tỏa. Cách tiếp cận mới này chủ yếu diễn ra trên môi trường internet, mức độ lan tỏa nhanh và rộng hơn, HS dễ dàng tương tác và kết nối với người hỗ trợ. Đặc biệt, do chương trình dưới dạng video, TS có thể xem đi xem lại nhiều lần ở mọi lúc, mọi nơi.

Truyền cảm hứng và tương tác với hàng triệu lượt học sinh - Ảnh 1.

Các thủ khoa (từ trái sang): Trần Thùy Tiên và Nguyễn Thị Thanh Bình

NVCC

Trước khi chương trình diễn ra, Võ Lập Phúc, thủ khoa toàn quốc khối D14, thủ khoa Trường ĐH Sư phạm TP.HCM năm 2020, chia sẻ: "Chương trình "Thủ khoa tiếp sức gen Z" cho thấy nỗ lực để xóa mờ những khoảng cách thế hệ, nối lại những điểm giao tương đồng của suy nghĩ, trăn trở, khát vọng và ước mơ của thế hệ sĩ tử thời đại mới. Là một người trẻ thuộc thế hệ Z, cũng từng ở vị trí TS trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, mình hiểu rằng bản thân và các sĩ tử thế hệ Z đối diện với một kiểu khủng hoảng rất khác trước đây, đó là áp lực đồng trang lứa, áp lực phải tạo dấu ấn và bản sắc để có thể khẳng định, chứng minh mình".

Tạo động lực và truyền cảm hứng cho gen Z

Chương trình đã sản xuất 50 video là 50 chủ đề khác nhau. Chủ đề nào cũng cần thiết, tạo động lực, niềm tin và truyền cảm hứng cho TS thêm vững bước, yên tâm ôn tập trước một mùa thi quan trọng. Đơn cử như các chủ đề: "Làm gì khi cảm thấy chán học?", "Cách để vượt qua triệu chứng lo âu trước khi thi", "Cách mình chọn ngành phù hợp với bản thân", "Ăn, ngủ, nghỉ ngơi thế nào để minh mẫn, tỉnh táo khi ôn thi", "Làm cách nào để tập trung tối đa và tránh xa sự sao nhãng"… Nói chung TS gặp khó ở đâu, lăn tăn điều gì..., các "idol" của TS đều gỡ rối giúp.

Em cảm động và biết ơn các anh chị đã dành rất nhiều thời gian hướng dẫn các em. Em không dám hứa kỳ thi này sẽ đạt thủ khoa như các anh chị, nhưng em sẽ quyết tâm thi đạt điểm cao để không phụ lòng các anh chị thủ khoa.

Nguyễn Văn Anh, HS lớp 12 Trường THPT Đồng Xoài (Bình Phước)

Hiệu quả của chương trình là mức độ lan tỏa rất lớn, thu hút nhiều TS xem các video thông tin qua nhiều kênh của báo. Các video chương trình "Thủ khoa tiếp sức gen Z" được phát trên website thanhnien.vn và các mạng xã hội của Báo Thanh Niên gồm Facebook, YouTube và TikTok. Số lượt TS theo dõi chương trình tại các kênh này cộng lại lên đến hàng triệu lượt.

Truyền cảm hứng và tương tác với hàng triệu lượt học sinh - Ảnh 3.

Các thủ khoa (từ trái sang): Nguyễn Vũ Thiên Trúc và Trần Ngọc Đoan

NVCC

Truyền cảm hứng và tương tác với hàng triệu lượt học sinh - Ảnh 4.

Các thủ khoa (từ trái sang): Ngô Lê Sơ Ni và Trương Huệ Như

NVCC

Nhiều thông tin bổ ích dành cho gen Z bước vào mùa thi

Tôi thấy chương trình "Thủ khoa tiếp sức gen Z" mang lại rất nhiều thông tin bổ ích cho gen Z chuẩn bị tâm lý và kỹ năng bước vào mùa thi. Với chương trình "Thủ khoa tiếp sức gen Z", các TS được chính các anh, chị (thủ khoa), là người vừa mới trải nghiệm thực tế, chia sẻ kinh nghiệm. Thủ khoa của các trường đại học chính là những người sâu sát nhất và hiểu những tâm lý, phương pháp học, phương pháp thi của TS. Các TS chuẩn bị bước vào giai đoạn thi cử có được những thông tin tham khảo rất cần thiết và cách thức làm bài đạt kết quả tốt nhất qua chương trình này. Ngoài ra, với việc tiếp cận khá sâu sát này, tôi nghĩ chương trình thu hút và mang lại những giá trị thiết thực cho TS. Hy vọng chương trình sẽ luôn được duy trì và luôn đổi mới, tiếp cận với đa dạng các thủ khoa của các trường, các ngành để từ đó có thể trở thành một kênh, chương trình tham khảo mang lại giá trị tốt nhất cho TS trong mỗi mùa thi.

Tiến sĩ NGUYỄN QUỐC ANHPhó hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ (HUTECH)

Truyền cảm hứng và tương tác với hàng triệu lượt học sinh - Ảnh 5.

Các thủ khoa (từ trái sang): Phan Thị Hương, Lê Văn Hữu, Võ Lập Phúc

NVCC

Đặc biệt, rất nhiều HS lớp 12 đã tương tác bằng hình thức comment, gửi thư về cho chương trình "Thủ khoa tiếp sức gen Z" với mong muốn hỗ trợ thêm cho TS việc chọn lựa ngành nghề, như: "Hiện nay có rất nhiều ngành nghề để lựa chọn, em băn khoăn không biết nên chọn nghề mà mình yêu thích hay nghề đang "nóng", có thu nhập cao?", "Chỉ cho em cách chọn trường như thế nào cho phù hợp?" hay như: "Ba mẹ muốn em học công nghệ thông tin nhưng em muốn học ngành kinh tế, vậy em phải làm sao?"… Nhiều HS lại hỏi về cách ôn thi hiệu quả, như: "Phân bố thời gian đề với các môn học xét tuyển?", "Cách phân bố thời gian như thế nào cho hợp lý khi ôn thi?". Cũng có rất nhiều HS mong được kết nối với các thủ khoa để được hỗ trợ nhiều hơn trong học tập cũng như cuộc sống sau này...

Nguyễn Văn Anh, HS lớp 12 Trường THPT Đồng Xoài (Bình Phước), đã gửi thư điện tử cảm ơn chương trình. "Em xem hết 50 video của các anh, chị thủ khoa hướng dẫn ôn thi, chỉ ra các mẹo để làm bài đạt điểm cao, nhắc nhở em bảo vệ sức khỏe trong quá trình ôn thi… Em cảm động và biết ơn các anh chị đã dành rất nhiều thời gian hướng dẫn các em. Em không dám hứa kỳ thi này sẽ đạt thủ khoa như các anh chị, nhưng em sẽ quyết tâm thi đạt điểm cao để không phụ lòng các anh chị thủ khoa".

Có thể khẳng định rằng chương trình "Thủ khoa tiếp sức gen Z" mang lại hiệu quả rất lớn trong việc truyền cảm hứng cho HS học tập. Các thủ khoa cũng đã "rút ruột" hết tất cả kinh nghiệm của mình về các kỹ năng ôn tập, luyện đề và làm bài thi giúp gen Z chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp tới. 

Khép lại chương trình này sẽ mở ra chương trình khác

Khép lại chương trình "Thủ khoa tiếp sức gen Z", Thanh Niên sẽ mở ra các chương trình khác để tiếp tục hỗ trợ, "tiếp sức" TS qua chương trình "Tiếp sức mùa thi" do T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ GD- ĐT, Báo Thanh Niên và Thiên Long tổ chức.

Cụ thể trong tháng 5, 6 sẽ có 3 buổi trực tuyến nhằm tư vấn tâm lý, sức khỏe của TS trong hành trình chinh phục kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Hành trình "Thủ khoa về trường", các thủ khoa sẽ trực tiếp giao lưu với nhiều HS để truyền cảm hứng học tập, giúp HS phát huy tốt nhất về năng lực, sở trường, năng khiếu…

"Nghị lực mùa thi" sẽ xây dựng tuyến bài về nhiều câu chuyện cảm động của các TS vượt khó đến trường, qua đó kêu gọi bạn đọc cùng chung tay hỗ trợ TS có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ, khuyết tật… có thêm cơ hội vượt lên nghịch cảnh, viết tiếp ước mơ vào giảng đường đại học.

Ngoài ra còn có nhiều hoạt động khác như đưa đón, tìm phòng trọ, hướng dẫn TS trong các ngày thi…

Đơn vị tài trợ:

Thủ khoa tiếp sức gen Z: Truyền cảm hứng và tương tác với hàng triệu lượt học sinh - Ảnh 8.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.