Thủ khoa tiếp sức gen Z: 24 giờ trước khi thi, nên làm gì?

03/05/2023 14:00 GMT+7

Thời gian căng thẳng, hồi hộp và nhiều lo lắng nhất với thí sinh có lẽ là ngày cuối trước khi đi thi. Cũng từng trải qua những tâm trạng này, nên trong video chương trình "Thủ khoa tiếp sức gen Z" này, thủ khoa chia sẻ những kinh nghiệm giúp thí sinh trấn an được tinh thần trong 24 giờ cuối để vững tin bước vào phòng thi.

Đinh Trung Quốc Anh, thủ khoa Trường ĐH Quốc tế, ĐH Quốc gia TP.HCM, thừa nhận trong video chương trình "Thủ khoa tiếp sức gen Z" là một trong những "đặc sản" không thể thiếu trong kỳ thi, đó chính là việc đếm ngược. 

"Khi đếm ngược và con số nhỏ dần theo từng ngày, thế là mình cũng bị áp lực theo. Và chúng ta luôn luôn nghĩ về câu hỏi: "Nếu chỉ còn 24 giờ trước khi thi thì nên làm gì?". Do đó, hôm nay mình sẽ cùng các bạn thảo luận về chủ đề này", Quốc Anh chia sẻ.

Thủ khoa Đinh Trung Quốc Anh: 24 giờ trước khi thi nên làm gì?

Chàng thủ khoa biết rằng 24 giờ trước khi thi thí sinh (TS) sẽ rất hồi hộp, bồn chồn và một số bạn cảm thấy sợ hãi. Theo Quốc Anh, rất nhiều lý do khiến TS cảm thấy sợ, như: sợ đề thi năm nay khó, sợ mình chưa chuẩn bị đủ kiến thức, sợ gia đình, thầy cô và bạn bè sẽ thất vọng về mình…

Thủ khoa tiếp sức gen Z: 24 giờ trước khi thi, nên làm gì? - Ảnh 2.

Thủ khoa Đinh Trung Quốc Anh

NVCC

"Sẽ có rất nhiều suy nghĩ dồn dập vào những giờ trước khi thi. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một số cách mà mình đã đúc kết được để giúp các bạn phần nào trấn an tinh thần của bản thân", Quốc Anh bày tỏ.

Theo Quốc Anh, điều tiên quyết là cần chuẩn bị tốt về mặt kiến thức, có nghĩa là quá trình ôn thi, các bạn phải rất cố gắng và nỗ lực hết mình.

Chàng thủ khoa cũng chỉ ra một số dấu hiệu cho thấy rằng bạn đã có sự chuẩn bị mọi thứ rất tốt. Đầu tiên là bạn đã xác định được mình đạt ở mức điểm nào và có mục tiêu cho từng bài thi của mình một cách rõ ràng. Tiếp theo là bạn nắm vững cấu trúc đề thi và có kế hoạch phân bổ thời gian hợp lý. Điều này chỉ đạt được hiệu quả nhất khi các bạn luyện đề nhiều. Tiếp nữa là việc các bạn nắm rõ quy trình thi, thủ tục thi, các giấy tờ liên quan, cũng như ngày giờ thi… Như vậy nghĩa là bạn đã có một sự chuẩn bị rất tốt.

Yếu tố thứ 2 mà Quốc Anh muốn khuyên TS là cần định hình suy nghĩ của bản thân. "Phải xác định được giới hạn của mình ở đâu và phải chấp nhận có những câu mình sẽ không làm được. Cũng đừng quá sợ hãi những chuyện xui rủi, hay là sợ sẽ không gặp may mắn, nhưng mình thấy riêng việc các bạn chuẩn bị tốt là đã quyết định 50% sự may mắn rồi", thủ khoa Trường ĐH Quốc tế TP.HCM năm 2022 chia sẻ.

Theo Quốc Anh, vào ngày cuối trước khi đi thi, TS nên tránh xa mạng xã hội, tránh xa những nguồn năng lượng tiêu cực. Vì khi càng gần đến ngày thi, trên mạng sẽ có rất nhiều bài đăng dự đoán…, điều này sẽ làm cho các bạn càng căng thẳng hơn.

Trong 24 giờ trước khi thi, Quốc Anh cho rằng chỉ nên ôn lại kiến thức một cách nhẹ nhàng. Đặc biệt, với môn thi đầu tiên thì ôn lại lý thuyết, đọc qua sách giáo khoa một lượt, và hạn chế làm những câu phải suy nghĩ nhiều. Đến ngày thi, hãy đặt báo thức, đồng thời dặn người nhà gọi dậy.

Thí sinh cùng theo dõi video cuối "Thủ khoa tiếp sức gen Z" với chủ đề "Sau khi thi nên làm gì?" trên các nền tảng: Facebook, YouTube, TikTok của Báo Thanh Niên và tại thanhnien.vn, vào 9 giờ sáng mai (4.5).

Đơn vị tài trợ:

Thủ khoa tiếp sức gen Z: 24 giờ trước khi thi, nên làm gì? - Ảnh 4.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.