Thủ đô Trung Quốc cảnh báo mưa lũ lớn sau bão Doksuri

29/07/2023 19:31 GMT+7

Một vùng rộng lớn ở phía bắc Trung Quốc, bao gồm thủ đô Bắc Kinh, được đặt trong tình trạng báo động hôm 29.7, sau khi bão Doksuri đổ bộ và tiếp tục di chuyển trên đất liền.

Bão Doksuri đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến ở miền nam Trung Quốc vào sáng 28.7 với sức gió lên tới 175 km/giờ. Sau khi đổ bộ, bão tiếp tục di chuyển về hướng bắc nhưng đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, theo các cơ quan thời tiết của Trung Quốc.

Thủ đô Trung Quốc cảnh báo mưa lũ lớn sau bão Doksuri - Ảnh 1.

Bão Doksuri gây ra lũ lụt ở Phúc Kiến hôm 28.7

REUTERS

Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, Bắc Kinh và các tỉnh lân cận sẽ có mưa cực lớn từ ngày 29.7 đến đến ngày 1.8, với lượng mưa có thể bằng hoặc vượt qua trận mưa năm 2012 ở Bắc Kinh vốn khiến 79 người thiệt mạng.

Reuters cho biết Bắc Kinh ngày 29.7 đã ban hành cảnh báo màu cam, mức cao thứ hai trong hệ thống bốn cấp, trước nguy cơ mưa lũ do áp thấp nhiệt đới. Một số công viên, hồ và đường ven sông của thành phố đã đóng cửa để đề phòng nguy hiểm, chính quyền thành phố thông báo.

Bắc Kinh bỗng “thành sông” sau bão Doksuri

Tỉnh Hà Bắc (giáp ranh Bắc Kinh), nơi dự kiến sẽ có mưa lớn và gió giật mạnh, đã đưa ra mức cảnh báo cao nhất (màu đỏ) ở một số khu vực. Tỉnh Sơn Đông ven biển và thành phố Thiên Tân (cũng giáp Bắc Kinh) ở miền bắc Trung Quốc cũng nằm trong diện bị có nguy cơ cao xảy ra thiên tai.

Doksuri là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Phúc Kiến kể từ dữ liệu bắt đầu được ghi chép vào năm 1950. Đây cũng là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Trung Quốc từ đầu năm đến nay, theo South China Morning Post.

Tại thủ phủ Phúc Châu của tỉnh Phúc Kiến, chính quyền đã ra lệnh cho cư dân không được rời khỏi nhà trừ khi cần thiết hôm 29.7. Ít nhất 5 thành phố của Phúc Kiến đã phá vỡ kỷ lục về lượng mưa trong 24 giờ hôm 28.7 khi bão đổ bộ.

Bão Doksuri đã gây ra lở đất và lũ lụt, làm thiệt mạng ít nhất 13 người ở Philippines, trước khi di chuyển theo hướng tây bắc đến Trung Quốc.

Trung Quốc đã chứng kiến thời tiết khắc nghiệt với nhiệt độ tăng cao kỷ lục vào mùa hè này, tình trạng mà các nhà khoa học cho rằng đang trở nên trầm trọng hơn do biến đổi khí hậu. Vào đầu tháng 7, Bắc Kinh và khu vực xung quanh đã phá kỷ lục về nhiệt độ, với nền nhiệt vượt quá 40 độ C.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.