Sau khi gieo rắc chết chóc ở Philippines, Đài Loan, siêu bão Doksuri đổ bộ Trung Quốc đại lục

28/07/2023 19:25 GMT+7

Siêu bão Doksuri đổ bộ vào miền nam Trung Quốc đại lục ngày 28.7, mang theo mưa lớn và sức gió giật đủ sức hủy hoại các lưới điện, gây ra những vụ hỏa hoạn, nhổ bật cây cối và xé toạc một phần mái của sân vận động.

Sau khi gieo rắc chết chóc ở Philiippines, Đài Loan, siêu bão Doksuri đổ bộ Trung Quốc - Ảnh 1.

Loạt cây đổ rạp trên một con đường của thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến hôm 28.7

AFP

Siêu bão Doksuri là bão mạnh nhất đổ bộ vào đất liền Trung Quốc trong năm nay, và là cơn bão mạnh thứ hai từng ập vào tỉnh Phúc Kiến kể từ bão Meranti vào năm 2016.

Theo Tân Hoa xã, siêu bão gây ảnh hưởng cho hơn 724.600 người, trong đó có 124.400 người phải sơ tán và gây thiệt hại kinh tế trực tiếp lên đến 52,27 triệu nhân dân tệ (khoảng 173 tỉ đồng).

Ở thành phố cảng Tuyền Châu của Phúc Kiến, 39 người bị thương nhẹ do ảnh hưởng bảo và hơn 500.000 hộ gia đình mất diện.

Sau khi gieo rắc chết chóc ở Philiippines, Đài Loan, siêu bão Doksuri đổ bộ Trung Quốc - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hộ giải cứu người dân khỏi vùng ngập lũ ở Tuyền Châu hôm 28.7

AFP

Phần mái của sân vận động ở trung tâm thành phố Tuyền Châu đã bị xé toạc, khiến những mảnh vụn kính thủy tinh và các thanh kim loại rơi vãi khắp nơi.

Còn ở thành phố Hạ Môn, cả đô thị lâm vào tình trạng "đóng băng" trong ngày 28.7 khi bão ập đến, theo Reuters dẫn lời một cư dân họ Trang.

"Đường sá vắng bóng xe cộ, các nhà máy và trung tâm mua sắm đều đóng cửa", theo người này.

Những video clip trên mạng xã hội cho thấy các đường dây điện nổ tung trong lúc bão tố quét qua Tấn Giang, thành phố khoảng 2 triệu dân.

Sau khi gieo rắc chết chóc ở Philiippines, Đài Loan, siêu bão Doksuri đổ bộ Trung Quốc - Ảnh 3.

Lực lượng cứu hộ giải cứu trẻ nhỏ khỏi xe cộ ngập nước ở Tuyền Châu

AFP

Vào thời điểm đổ bộ đất liền ở phạm vi tỉnh Phúc Kiến, tốc độ gió của siêu bão Doksuri đã hạ cấp thành bão nhiệt đới mạnh, nhưng mưa lớn và kéo dài dự kiến vẫn xảy ra cho các tỉnh đất liền như An Huy, nơi trồng ngũ cốc.

Ảnh hưởng bão cũng được cho sẽ gây ra mưa lớn đến tận thủ đô Bắc Kinh trong ngày 30 hoặc 31.7.

Trước khi tiến vào Trung Quốc đại lục, siêu bão Doksuri cũng đã gieo rắc chết chóc từ Philippines đến Đài Loan.

Philippines, một chiếc phà chìm gần Manila khiến ít nhất 26 người thiệt mạng. Tổng cộng có hơn 36 nạn nhân tử vong ở Philippines có liên quan đến bão.

Ở miền nam Đài Loan, bão tố quật ngã cây cối và gây mất điện cho hơn 278.000 hộ gia đình. Hơn 200 chuyến bay nội địa và quốc tế đã bị hoãn hoặc bị hủy trong ngày 28.7. Dịch vụ đường sắt giữa miền nam và miền đông Đài Loan bị ngưng trệ do bão. Đài Loan đang thống kê mức độ ảnh hưởng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.