Máy bay tuần tra Mỹ bay qua eo biển Đài Loan

Văn Khoa
Văn Khoa
13/07/2023 14:13 GMT+7

Một máy bay tuần tra P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ đã bay qua eo biển Đài Loan trong không phận quốc tế hôm nay 13.7.

Hoạt động của chiếc P-8A Poseidon được Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ thông báo trên trang web của hạm đội này vào cùng ngày.

"Bằng cách hoạt động ở eo biển Đài Loan phù hợp với luật pháp quốc tế, Mỹ bảo vệ quyền và tự do hàng hải của tất cả các quốc gia", Hạm đội 7 nhấn mạnh trong thông báo.

"Việc máy bay bay qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ đối với một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở", thông báo viết.

Máy bay Mỹ bay qua eo biển Đài Loan sau động thái quân sự của Trung Quốc  - Ảnh 1.

Một chiếc máy bay tuần tra P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ

Hải quân Mỹ

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho hay chiếc P-8A Poseidon đã bay theo đường trung tuyến của eo biển Đài Loan rồi bay theo hướng nam vào sáng 13.7, và các lực lượng của Đài Loan đã theo dõi, theo Reuters.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Trung Quốc đối với động thái mới của Hải quân Mỹ.

Máy bay P-8A Poseidon của Mỹ bay qua eo biển Đài Loan một ngày sau khi Cơ quan Phòng vệ Đài Loan nói rằng quân đội Trung Quốc đã tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn với chiến đấu cơ, oanh tạc cơ và tàu chiến ở khu vực gần hòn đảo trong ngày thứ hai liên tiếp. 

Cụ thể, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan nói rằng tính đến 7 giờ ngày 12.7 đã phát hiện 30 máy bay quân sự Trung Quốc tham gia cuộc tập trận, gồm chiến đấu cơ J-10, J-16, oanh tạc cơ H-6, theo Reuters. Trong số đó có 23 chiếc vượt qua đường trung tuyến tại eo biển Đài Loan hoặc bay vào vùng nhận diện phòng không (ADIZ) ở phía tây nam và đông nam Đài Loan.

Ngoại trưởng Blinken tái khẳng định chính sách Một Trung Quốc, không ủng hộ Đài Loan độc lập

Các máy bay Trung Quốc hoạt động phối hợp với các tàu chiến trong cuộc huấn luyện chung, với 4 tàu chiến Trung Quốc đã tham gia nhiệm vụ tuần tra sẵn sàng chiến đấu, theo Cơ quan Phòng vệ Đài Loan.

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho hay đã triển khai chiến đấu cơ, tàu chiến để theo dõi hoạt động quân sự của Trung Quốc trong cả hai ngày 11 và 12.7. Từ đầu tháng 7, Trung Quốc đã điều tổng cộng 191 máy bay quân sự và 64 tàu chiến hoạt động quanh Đài Loan, theo Taiwan News.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.