Ứng viên lãnh đạo hàng đầu Đài Loan hé lộ biện pháp đối phó Trung Quốc

Văn Khoa
Văn Khoa
05/07/2023 09:27 GMT+7

Ứng cử viên lãnh đạo hàng đầu của Đài Loan Lại Thanh Đức đã viết trên tờ The Wall Street Journal hôm nay 5.7 về những ưu tiên của ông nếu đắc cử.

Ông Lại, hiện là phó lãnh đạo Đài Loan và là ứng cử viên của đảng Dân Tiến (DPP) cầm quyền, đã liên tục dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận trước cuộc bầu cử lãnh đạo Đài Loan vào tháng 1.2024, theo Reuters. Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn không thể tái tranh cử sau hai nhiệm kỳ.

Trong bài bình luận trên The Wall Street Journal, ông Lại viết rằng bất chấp những thách thức quân sự và kinh tế từ Trung Quốc, các ưu tiên của ông vẫn là chủ nghĩa thực dụng và nhất quán.

"Tôi sẽ ủng hộ hiện trạng giữa hai bờ eo biển (Đài Loan), điều có lợi nhất cho cả Đài Loan và cộng đồng quốc tế. Tôi sẽ không bao giờ loại trừ khả năng đối thoại mà không có điều kiện tiên quyết, dựa trên nguyên tắc có đi có lại và phẩm giá", ông Lại nhấn mạnh.

Ứng viên lãnh đạo hàng đầu ĐàI Loan hé lộ biện pháp đối phó Trung Quốc  - Ảnh 1.

Ông Lại Thanh Đức làm phó lãnh đạo Đài Loan từ năm 2020

Ông Lại cho hay ông sẽ tiếp tục kế hoạch của bà Thái nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Đài Loan, chẳng hạn như chi tiêu nhiều hơn cho lực lượng phòng vệ, nhấn mạnh những biện pháp này làm giảm nguy cơ chiến tranh bằng cách tăng rủi ro và chi phí cho Bắc Kinh.

"Tôi sẽ tìm kiếm sự hợp tác lớn hơn với các đối tác và đồng minh, đặc biệt là trong huấn luyện, tái cơ cấu lực lượng, phòng thủ dân sự và chia sẻ thông tin", ông Lại viết tiếp.

Reuters dẫn các nguồn tin ngoại giao cho hay ông Lại dự kiến sẽ thăm Mỹ trong tháng tới, như các ứng cử viên lãnh đạo Đài Loan thường làm, để thảo luận về chương trình nghị sự chính sách của họ. Mỹ là nhà cung cấp vũ khí và hậu thuẫn quốc tế quan trọng nhất của Đài Loan.

Ngoại trưởng Blinken tái khẳng định chính sách Một Trung Quốc, không ủng hộ Đài Loan độc lập

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.