Thót tim trong chung cư hết đát: nửa mòn mỏi chờ di dời, nửa quyết bám trụ

Thót tim trong chung cư hết đát: nửa mòn mỏi chờ di dời, nửa quyết bám trụ

03/05/2023 08:24 GMT+7

Dù rất muốn di dời sang chỗ mới nhưng hàng chục hộ dân tại chung cư “hết đát” 137 Lý Thường Kiệt (quận Tân Bình, TP.HCM) vẫn phải thấp thỏm chờ đợi suốt 5 năm qua, trong khi hàng chục hộ dân ở chung cư 119B Tân Hòa Đông (quận 6, TP.HCM) đang “chờ sập” lại không chịu di dời, dù đã có chỗ tạm cư gần đó.

Nhà cửa xuống cấp, thấm dột và bong tróc khiến nhiều hộ dân tại chung cư 137 Lý Thường Kiệt (thuộc phường 7, quận Tân Bình, TP.HCM) luôn phải sống trong tâm lý bất an và nơm nớp lo sợ suốt nhiều năm nay, dù đã có phương án di dời từ năm 2018.

Thót tim trong chung cư hết đát: nửa mòn mỏi chờ di dời, nửa quyết bám trụ - Ảnh 1.

Chung cư 137 Lý Thường Kiệt (thuộc phường 7, quận Tân Bình, TP.HCM) trong tình trạng xuống cấp

CHIÊU NGÔ

Cũng theo các hộ dân sống ở đây, UBND quận Tân Bình đã có thông báo sẽ di dời người dân đến tạm cư tại lô 1, khu A, chung cư Phú Thọ (thuộc quận 11, TP.HCM) nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện, dù việc sửa chữa 55 trên tổng số 63 căn hộ tại chung cư này đã hoàn thành sau khoảng thời gian xuống cấp vì bị bỏ hoang và được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19.

Thót tim trong chung cư hết đát: nửa mòn mỏi chờ di dời, nửa quyết bám trụ - Ảnh 2.

Người dân sống tại đây luôn phải sống trong tâm lý bất an và nơm nớp lo sợ suốt nhiều năm nay

CHIÊU NGÔ

Thót tim trong chung cư hết đát: nửa mòn mỏi chờ di dời, nửa quyết bám trụ - Ảnh 3.

Nhà cửa tại đây bị xuống cấp, thấm dột và bong tróc

CHIÊU NGÔ

Nếu người dân ở chung cư 137 Lý Thường Kiệt mòn mỏi chờ được di dời thì điều trái ngược lại xảy ra ở chung cư 119B Tân Hòa Đông (thuộc phường 14, quận 6, TP.HCM).

Thót tim trong chung cư hết đát: nửa mòn mỏi chờ di dời, nửa quyết bám trụ - Ảnh 4.

Chung cư 119B Tân Hòa Đông (thuộc phường 14, quận 6, TP.HCM)

CHIÊU NGÔ

Sau hơn 50 năm hoạt động, chung cư này đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Những mảng tường bị bong tróc, cột và đà bê tông nứt toác lộ cả khung sắt, chỉ cần một tác động nhỏ là có thể rơi xuống. Chính quyền đã vận động người dân sang tạm cư tại chung cư 243 Tân Hòa Đông cách đó khoảng 200 mét, nhưng đến nay chỉ có khoảng 70 trên tổng số hơn 80 hộ di dời, vẫn còn hơn 10 hộ dân quyết tâm bám trụ lại đây vì còn nhiều vướng mắc.

Từng ngày qua, những người dân này sống và sinh hoạt trong những căn nhà “hết đát” như chưa có chuyện gì xảy ra, mặc cho bảng cảnh báo “chung cư nguy hiểm có nguy cơ sụp đổ” được dán khắp nơi.

Thót tim trong chung cư hết đát: nửa mòn mỏi chờ di dời, nửa quyết bám trụ - Ảnh 5.

Những mảng tường bị bong tróc, cột và đà bê tông nứt toác lộ cả khung sắt

CHIÊU NGÔ

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, trên địa bàn TP.HCM hiện có 474 chung cư được xây dựng trước năm 1975. Trong đó, có 16 chung cư cấp D thuộc diện phải di dời khẩn cấp. Thế nhưng vì nhiều lý do, đến nay thành phố mới chỉ di dời được 354 hộ dân tại 7 trên tổng số 16 chung cư cấp D và còn 4 chung cư chưa di dời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.