Thông tin tình báo mới khiến lãnh đạo Mỹ tin Nga đã sẵn sàng tấn công Ukraine

La Vi
La Vi
21/02/2022 15:36 GMT+7

Washington một lần nữa đưa ra dự đoán rằng Nga sẽ tiến hành tấn công Ukraine bất cứ lúc nào. Thông tin lần này dựa trên các báo cáo "tình báo" rằng Moscow đã ra lệnh cho các chỉ huy quân sự sẵn sàng tấn công, truyền thông Mỹ hôm 20.2 đưa tin.

Hôm 18.2, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói ông tin rằng người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã "quyết định" tấn công Ukraine. Phó Tổng thống Kamala Harris và Ngoại trưởng Anthony Blinken sau đó cũng nhắc lại tuyên bố này.

Các hãng tin như CNN và New York Times hôm 20.2 cho biết tuyên bố của ông Biden được củng cố bởi các báo cáo tình báo Mỹ.

Hệ thống tên lửa OTR-21 Tochka-U trong cuộc tập trận chung Nga-Belarus ở vùng Gomel, Belarus

reuters

Thông tin tình báo liên đến lệnh gửi cho các chỉ huy chiến thuật và nhân viên tình báo là một trong số các chỉ dấu mà Mỹ theo dõi để đánh giá sự chuẩn bị của quân đội Nga.

Các chỉ dấu khác như gây nhiễu điện tử hay tấn công mạng quy mô lớn chưa được theo dõi. Các nguồn tin cũng thận trọng cho rằng các lệnh đã đưa ra vẫn có thể được rút lại, hoặc đó cũng có thể là thông tin giả để tung hỏa mù trước Mỹ và đồng minh.

Theo CBS News, mối quan ngại leo thang khi các cơ quan tình báo của Washington được cho là đã phát hiện ra rằng "các chỉ huy Nga" đã nhận được lệnh tấn công và đang lên kế hoạch cụ thể để triển khai tại khu vực của mình.

Tuy nhiên, CBS News lại lưu ý rằng Nga chưa chắc sẽ tấn công vì ông Putin có thể đổi ý.

Cũng vào ngày 20.2, Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu các công dân Mỹ ở Nga chuẩn bị "kế hoạch sơ tán".

Bộ này trước đó đã chuyển đại sự quán Ukraine đến Lvov và kêu gọi công dân Mỹ ở cả Ukraine và nước láng giềng Belarus rời khỏi đây.

Moscow đã nhiều lần bác bỏ thông tin Nga có ý định tấn công Ukraine, mà ngược lại cho rằng Mỹ và NATO đang làm leo thang căng thẳng trong khu vực.

Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov đã nhắc lại quan điểm trên trong một cuộc phỏng vấn với đài CBS hôm 20.2, đồng thời khẳng định rằng Nga có quyền triển khai quân đội trong lãnh thổ của mình. Bên cạnh đó, ông nói thêm rằng Mỹ và NATO đang phớt lờ những lo ngại về an ninh của Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.