Thống đốc California phủ quyết dự luật chống phân biệt dựa theo 'đẳng cấp'

Tân Lam
Tân Lam
09/10/2023 06:11 GMT+7

Dự luật của California nhắm vào hệ thống 'đẳng cấp' trong cộng đồng người nhập cư gốc Nam Á và theo đạo Hindu.

Thống đốc California phủ quyết dự luật chống phân biệt dựa theo “đẳng cấp” - Ảnh 1.

Người biểu tình ủng hộ dự luật ở California

LOS ANGELES TIMES

Thống đốc bang California (Mỹ) Gavin Newsom ngày 7.10 (theo giờ địa phương) đã phủ quyết một dự luật được cơ quan lập pháp tiểu bang thông qua gần đây nhằm cấm các hành vi phân biệt đối xử dựa theo "caste" (đẳng cấp), cho rằng luật pháp hiện hành đã cấm việc phân biệt dựa theo tổ tiên nên dự luật này "không cần thiết".

Dự luật của California nhắm vào hệ thống "đẳng cấp" trong cộng đồng người nhập cư gốc Nam Á và theo đạo Hindu. Nếu ông Newsom ký ban hành dự luật, California sẽ trở thành tiểu bang đầu tiên của Mỹ có luật quy định rõ ràng về việc cấm phân biệt đối xử dựa theo "caste", theo Reuters.

Quyết định mới nhất của ông Newsom bị cho là bước lùi lớn đối với các nhà hoạt động ủng hộ dự luật. Luật pháp của Mỹ cấm phân biệt đối xử dựa theo tổ tiên mặc dù không đề cập rõ ràng đến việc cấm phân biệt đối xử dựa theo đẳng cấp.

Phong trào chống chế độ "caste" ở Bắc Mỹ đã được thúc đẩy mạnh mẽ trong những tháng gần đây. Đầu năm nay, Seattle (thuộc bang Washington) đã trở thành thành phố đầu tiên của Mỹ cấm phân biệt dựa theo đẳng cấp và hội đồng trường học Toronto tại Canada thừa nhận tình trạng này vẫn tồn tại trong các trường học của thành phố.

Hệ thống "caste" của đạo Hindu là một trong những hình thức phân tầng xã hội cứng nhắc lâu đời nhất trên thế giới. Hệ thống này trao nhiều đặc quyền cho các tầng lớp trên nhưng lại đàn áp các tầng lớp thấp hơn. Cộng đồng Dalit nằm ở tầng thấp nhất trong hệ thống và bị xem là những người "không được tiếp xúc".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.