Trộm cướp táo tợn gia tăng ở California

02/10/2023 06:15 GMT+7

Hàng loạt vụ đập phá và cướp cửa hàng, cũng như trộm xe và các hình thức trộm cắp khác, đã liên tục xảy ra ở bang California của Mỹ trong thời gian qua.

Phát biểu tại California ngày 29.9, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump gợi ý việc sử dụng vũ lực để giải quyết tình trạng trộm cướp ở tiểu bang này, nếu ông giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm sau. "Chúng tôi sẽ ngay lập tức chấm dứt mọi hành vi cướp bóc và trộm cắp… Rất đơn giản, nếu bạn cướp một cửa hàng, bạn hoàn toàn có thể bị bắn khi rời cửa hàng đó. Bắn!", Fox News dẫn lời ông Trump.

Những lời lẽ của ông Trump phản ánh thực trạng mà truyền thông Mỹ gọi là "dịch trộm cướp" vốn đã ngày càng trở nên nghiêm trọng ở California trong những tháng gần đây.

Trộm cướp táo tợn gia tăng ở California - Ảnh 1.

Vụ cướp ở trung tâm thương mại Topanga tại TP.Los Angeles (California) hôm 12.8

KTLA

Theo một báo cáo được Viện Chính sách công California (PPIC) công bố hôm 5.9, số vụ trộm cướp cửa hàng ở 15 hạt lớn nhất California đều gia tăng so với trước đại dịch. Trong giai đoạn 2019 - 2022, số vụ trộm cửa hàng (được định nghĩa là việc lấy đi các tài sản có giá trị dưới 950 USD) tăng 28,7%; số vụ cướp cửa hàng thông thường (lấy đi tài sản có giá trị trên 950 USD) tăng 15,7%; trong khi số vụ cướp cửa hàng bạo lực (có sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực) tăng 13,3%. Hạt Los Angeles là hạt đứng đầu về mức độ gia tăng các vụ cướp cửa hàng bạo lực.

Các vụ cướp cửa hàng gần đây thường diễn ra theo kiểu "flash mob", tức một đám đông khoảng từ 10 - 40 người cùng lúc xông vào một cửa hàng, lấy đồ và rời đi trong thời gian rất ngắn khiến không ai có thể trở tay kịp. Theo báo The Mercury News, cảnh sát tin rằng hầu hết các vụ cướp là do các thành viên băng nhóm xã hội đen thực hiện. Một số trường hợp khác, thường là các vụ cướp ở các cơ sở kinh doanh nhỏ hơn (như cửa hàng tiện lợi), liên quan đến thanh thiếu niên.

Trộm cướp táo tợn gia tăng ở California - Ảnh 2.

Vụ cướp ở một cửa hàng trang sức tại TP.Newport Beach (California) hồi đầu tháng 9

LA Times

Hai trong số các vụ cướp "flash mob" lớn nhất ở California gần đây xảy ra tại trung tâm thương mại Americana at Brand ở TP.Glendale vào ngày 8.8 và tại trung tâm thương mại Topanga ở TP.Los Angeles vào ngày 12.8. Cả hai vụ cướp đều có ít nhất 30 người tham gia với tổng giá trị ước tính của số hàng hóa bị mất lên đến 300.000 USD, theo Hãng tin NPR. Người dân California cũng không khỏi lo sợ trước nhiều vụ đập kính xe để lấy tài sản bên trong xe.

Trước tình hình trên, giới chức California ngày 15.9 đã công bố gói ngân sách 267 triệu USD để trợ giúp 55 cơ quan thực thi pháp luật địa phương tăng cường năng lực giám sát và ngăn chặn trộm cướp. "Những vụ cướp phá trắng trợn như vậy là quá đủ rồi, chúng tôi đang đảm bảo các cơ quan thực thi pháp luật có đủ nguồn lực cần thiết để hạ gục những tên tội phạm này", Thống đốc California Gavin Newsom nhấn mạnh khi thông báo về khoản chi. Vào tháng 8, hạt Los Angeles cũng đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm để trấn áp tội phạm trộm cướp cửa hàng có tổ chức.

Siêu thị đóng cửa vì trộm cướp

Target, một trong những hệ thống đại siêu thị lớn nhất nước Mỹ, ngày 26.9 thông báo công ty sẽ đóng cửa 9 cơ sở ở 4 tiểu bang, bao gồm 3 cơ sở ở vùng vịnh San Francisco (thuộc bang California). Lý do mà Target đưa ra là tội phạm trộm cướp có tổ chức đã đe dọa sự an toàn của nhân viên và khách hàng, theo CBS News. Việc đóng cửa sẽ có hiệu lực từ ngày 21.10. Ngoài 3 địa chỉ ở California, Target cũng sẽ đóng cửa một cơ sở ở TP.New York, 2 ở TP.Seattle (bang Washington) và 3 ở TP.Portland (bang Oregon).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.