Góc ký họa: Tháp nước Hàng Đậu

12/05/2024 07:47 GMT+7

Với tuổi đời 130 năm, Tháp nước Hàng Đậu (tháp giống lô cốt quân sự nên còn gọi là bốt Hàng Đậu) là công trình ghi dấu sự thay đổi bộ mặt thành thị Hà Nội.

Cuối thế kỷ 19, người dân Hà Nội chủ yếu sử dụng nước từ ao hồ, giếng đào. Nhiều đợt dịch bệnh lớn đã xảy ra liên quan đến nguồn nước làm chết rất nhiều người Việt, Pháp (trong đó có Toàn quyền Trung - Bắc kỳ Paul Bert chết vì bệnh lị năm 1886). Năm 1894, người Pháp cho xây nhà máy nước Yên Phụ cùng tháp nước Hàng Đậu (đặt tên là Đài đầu, do nằm đầu thành phố) và tháp nước Đồn Thủy (Đài cuối, nằm ở cuối phố Đinh Công Tráng) cung cấp nước sạch chủ yếu cho lính Pháp và một phần cho người dân phố cổ.

Góc ký họa: Tháp nước Hàng Đậu - Ảnh 1.

Ký họa của KTS Quý Nguyễn

Ký họa của họa sĩ Trần Bình Minh

Ký họa của họa sĩ Trần Bình Minh

Ký họa của KTS Linh Hoàng

Ký họa của KTS Linh Hoàng

Ký họa của SV Tạ Huy - SV trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

Ký họa của SV Tạ Huy - SV trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

Họa sĩ cung cấp

Nằm tại nút giao của sáu phố cổ: Hàng Giấy, Hàng Than, Hàng Cót, Quán Thánh, Hàng Đậu và đường Phan Đình Phùng, tháp nước hình trụ tròn cao 25 m, đường kính 19 m, mái hình chóp nón (có cột thu lôi), dung tích là 1.250 m3. Công trình được xây bằng đá (phá từ thành Hà Nội). Trên thân đục 54 ô cửa nhỏ, có vòm cung, đường phân tầng để bớt cảm giác đơn điệu, nặng nề. Công trình có 5 van để kiểm soát lượng nước đến từng khu vực.

Ký họa của KTS Phan Đình Trung

Ký họa của KTS Phan Đình Trung

Ký họa của KTS Bùi Hoàng Bảo

Ký họa của KTS Bùi Hoàng Bảo

KTS cung cấp

Tháp nước hoạt động đến những năm 1960 mới ngừng (do thay đổi công nghệ dẫn truyền nước sạch). Đến nay, đã hơn một thế kỷ nhưng đường ống thép dẫn nước tại công trình vẫn còn nguyên vẹn.

Góc ký họa: Tháp nước Hàng Đậu - Ảnh 7.

Ký họa của họa sĩ Trần Bình Minh

Ký họa của Nguyễn Vũ Minh Tùng - SV ĐH Nguyễn Tất Thành

Ký họa của Nguyễn Vũ Minh Tùng - SV ĐH Nguyễn Tất Thành

Ký họa của KTS Phùng Thế Huy

Ký họa của KTS Phùng Thế Huy

Ký họa của Nguyễn Văn Hữu - SV ĐH Xây dựng

Ký họa của Nguyễn Văn Hữu - SV ĐH Xây dựng

Năm 2023, trong chương trình lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội, bên trong tháp nước Hàng Đậu được sắp đặt nghệ thuật hình ảnh và thị giác, mở cửa miễn phí cho khách tham quan.

Ký họa của KTS Trần Xuân Hồng

Ký họa của KTS Trần Xuân Hồng

Ký họa của KTS Nguyễn Khánh Vũ

Ký họa của KTS Nguyễn Khánh Vũ

Ký họa của KTS Phùng Thế Huy

Ký họa của KTS Phùng Thế Huy

KTS cung cấp

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.