Góc ký họa: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM

05/05/2024 07:30 GMT+7

Gần 100 năm tuổi, Ngân hàng Nhà nước VN chi nhánh TP.HCM (số 8 Võ Văn Kiệt, Q.1) là một trong những công trình kiến trúc đặc sắc của Sài Gòn.

Xây dựng năm 1929 - 1930, ban đầu đây là chi nhánh Ngân hàng Đông Dương tại Sài Gòn. Năm 1955 (có tài liệu ghi năm 1957), nơi đây trở thành Ngân hàng Quốc gia VN và hoạt động cho đến 30.4.1975. Từ năm 1976 đến nay là trụ sở Ngân hàng Nhà nước VN chi nhánh TP.HCM.

Ngân hàng Nhà nước nhìn từ Q.4 - ký họa của KTS Linh Hoàng

Ngân hàng Nhà nước nhìn từ Q.4 - ký họa của KTS Linh Hoàng

Ký họa của họa sĩ Trần Bình Minh

Ký họa của họa sĩ Trần Bình Minh

Ký họa của Huỳnh Hoàng Khang - SV ĐH Văn Lang

Ký họa của Huỳnh Hoàng Khang - SV ĐH Văn Lang

Họa sĩ cung cấp

Ngân hàng do KTS người Pháp thiết kế, mặt bằng hình chữ nhật gồm một hầm, một trệt và hai lầu, một cổng chính, hai lối vào. Công trình mang phong cách kiến trúc Đông Dương (kết hợp giữa kiến trúc Pháp và kiến trúc truyền thống bản địa). Cụ thể, phong cách Art Deco (ra đời năm 1925 tại Pháp, nhấn mạnh những đường nét hình học mạnh mẽ) thể hiện qua giếng trời và các cột vuông uy nghiêm, vững chãi (dựng từ những khối đá granite khai thác từ Biên Hòa). Kiến trúc Khmer thể hiện qua phần trang trí mặt đứng, cột, hành lang, góc mái… với mô típ hoa, cánh sen, dây lá, hình tượng đầu chim thần Garuda (đại bàng kim sí điểu, vật cưỡi của thần bảo hộ Vishnu trong Hindu giáo), rắn thần Naga (canh giữ nơi linh thiêng). Chim thần Garuda và rắn thần Naga là linh vật phổ biến trong kiến trúc đền thờ, chùa chiền.

Ký họa của KTS Phùng Thế Huy

Ký họa của KTS Phùng Thế Huy

Ký họa của Ngô Quốc Thuận - SV ĐH Nguyễn Tất Thành

Ký họa của Ngô Quốc Thuận - SV ĐH Nguyễn Tất Thành

Ký họa của KTS Phan Đình Trung

Ký họa của KTS Phan Đình Trung

Ký họa của KTS Bùi Hoàng Bảo

Ký họa của KTS Bùi Hoàng Bảo

KTS cung cấp

Trung tâm bảo tồn di tích đánh giá dù tòa nhà đang bị lún nhẹ, hoa văn, cột, gạch nền có hiện tượng rạn nứt, nhưng nhìn chung công trình vẫn còn bảo quản khá tốt. Tuy nhiên, khối nhà điều hành đường hầm Thủ Thiêm trước trụ sở đã phần nào làm mất đi cảnh quan vốn có.

Ký họa của họa sĩ Trần Bình Minh

Ký họa của họa sĩ Trần Bình Minh

Sảnh ngân hàng Nhà nước - ký họa của KTS Trần Xuân Hồng

Sảnh ngân hàng Nhà nước - ký họa của KTS Trần Xuân Hồng

KTS cung cấp

Năm 2016, công trình được đề nghị công nhận là di tích cấp quốc gia. 

Ký họa của Atelier Hai Tran

Ký họa của Atelier Hai Tran

Ký họa của KTS Linh Hoàng

Ký họa của KTS Linh Hoàng

Ký họa của KTS Phan Đình Trung

Ký họa của KTS Phan Đình Trung

KTS cung cấp

Ký họa của KTS Phan Đình Trung

Ký họa của KTS Phan Đình Trung

KTS cung cấp

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.